(Baothanhhoa.vn) - Hằng năm, nhân dịp xuân mới du khách thập phương hành hương về Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa – Am Tiên (Triệu Sơn) để dâng hương và vãn cảnh. Năm nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, du khách về đây ít hơn và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo quy định.

Du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn đi vãn cảnh Đền Nưa – Am Tiên

Hằng năm, nhân dịp xuân mới du khách thập phương hành hương về Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa – Am Tiên (Triệu Sơn) để dâng hương và vãn cảnh. Năm nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, du khách về đây ít hơn và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo quy định.

Du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn đi vãn cảnh Đền Nưa – Am Tiên

Du khách đeo khẩu trang đi du xuân tại Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa – Am Tiên

Du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn đi vãn cảnh Đền Nưa – Am Tiên

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19 nên du khách đến với Am Tiên cũng giảm.

Du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn đi vãn cảnh Đền Nưa – Am Tiên

Ngay tại bãi xe, Ban quản lý khu di tích đã bố trí khu vực sát khuẩn tay cho du khách.

Du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn đi vãn cảnh Đền Nưa – Am Tiên

Ban quản lý khu di tích yêu cầu bắt buộc du khách phải đeo khẩu trang mới vào khu di tích.

Du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn đi vãn cảnh Đền Nưa – Am Tiên

Phần lớn các du khách đến du xuân, dâng hương điều chấp hành đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn đi vãn cảnh Đền Nưa – Am Tiên

Du khách đi lễ

Du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn đi vãn cảnh Đền Nưa – Am Tiên

Du khách dâng hương ở Đền Nưa bảo đảm khoảng cách.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]