(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường các giải pháp kiểm soát thị trường các mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19. Thế nhưng vẫn còn tình trạng kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc hỗ trợ và điều trị COVID-19 “xách tay” từ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành, niêm yết giá thuốc và giá dịch vụ y tế không đầy đủ, người phụ trách chuyên môn vắng mặt nhưng cơ sở vẫn hoạt động; kinh doanh test kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 nhập lậu, vi phạm về nhãn hàng hóa trong kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch.
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng cao, việc phát triển các cơ sở y tế theo hướng chuyên sâu, làm chủ kỹ thuật cao có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng điều trị và năng lực tự chủ của ngành y tế địa phương. Những kết quả...
(Baothanhhoa.vn) - Từ định hướng chiến lược đến hành động cụ thể, chuyển đổi số (CĐS) y tế tại Thanh Hóa đã và đang được triển khai đồng bộ, từng bước đi vào chiều sâu. Việc đẩy mạnh hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng...
(Baothanhhoa.vn) - Trong buồng chăm sóc tích cực sơ sinh, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một hơi thở mong manh, bác sĩ Lưu Văn Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (HSTCSS), Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa vẫn âm thầm cùng các cộng sự viết nên những điều...
Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị, đặc biệt đối với các bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu