Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vượt mức 50%
Kết quả thăm dò dư luận do báo Nikkei công bố cuối tuần qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vượt mức 50% lần đầu tiên trong 8 tháng qua.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kết quả này làm gia tăng đồn đoán về khả năng ông Kishida sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm .
Theo cuộc thăm dò trên, khoảng 52% số người được hỏi ủng hộ Thủ tướng Kishida, tăng 4% so với tháng trước.
Trong khi đó, hai cuộc thăm dò khác cũng cho thấy kết quả tích cực về tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm.
Cụ thể, cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo thực hiện cho kết quả 46,6% người được hỏi ủng hộ Thủ tướng Kishida, tăng 8,3% so với tháng trước, trong khi cuộc thăm dò của JNN cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Kishida tăng 2,9%, lên mức 47,2%.
Trước đó, truyền thông đã đồn đoán về khả năng Thủ tướng Kishida giải tán Hạ viện nếu Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra thuận lợi, giúp ông Kishida có thêm một ưu thế cho bầu cử.
Giáo sư Mieko Nakabayashi thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản nhận định thời điểm sắp tới là cơ hội tốt nhất để Thủ tướng Kishida kêu gọi bầu cử Hạ viện trước khi diễn ra cuộc bầu cử chức Chủ tịch LDP vào tháng 9/2024.
Trước đó, trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ ngày 23/4, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Fumio Kishida đã giành 4 trong tổng số 5 ghế được bầu lại, tăng 1 ghế so với trước khi bầu cử.
Cụ thể, LDP đã giành 3 ghế tại Hạ viện tại các khu vực bầu cử 1 ghế ở các tỉnh Chiba và Yamaguchi và 1 ghế tại Thượng viện tỉnh Oita.
Phát biểu sau chiến thắng áp đảo của đảng cầm quyền, Tổng Thư ký LDP Toshimitsu Motegi khẳng định kết quả này cho thấy các cử tri tạm thời đánh giá tích cực đối với chính quyền của Thủ tướng Kishida.
Trong khi đó, Chủ tịch đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) Nobuyuki Baba nhấn mạnh kết quả này sẽ giúp tăng cường sự hiện diện của đảng đối lập này ở khu vực Kansai và các khu vực khác trên toàn quốc.
Theo giới phân tích, với việc LDP giành thắng lợi áp đảo trong các cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ, Thủ tướng Kishida đang đứng trước cơ hội rất lớn để giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.
Vì vậy, không loại trừ khả năng Thủ tướng Kishida sẽ giải tán Hạ viện sau khi kỳ họp thường niên hiện nay của Quốc hội kết thúc vào giữa tháng Sáu tới.
TS (Theo Kyodo)
- 2024-05-06 10:54:00
Israel đóng cửa khẩu chính vào Nam Gaza sau vụ tấn công bằng tên lửa
- 2024-05-06 08:04:00
UAE tăng công suất sản xuất dầu thô trước thềm cuộc họp của OPEC
- 2023-04-29 10:02:00
Đức: Thủ đô Berlin có thị trưởng đầu tiên thuộc đảng bảo thủ
Người dân Campuchia háo hức với lần đầu tiên tổ chức SEA Games
Nông sản xuất khẩu của Ukraine được phép quá cảnh tại 5 nước EU
Mỹ điều chỉnh chính sách nhằm siết chặt dòng người di cư
Ukraine kỳ vọng nhận 42 tỷ USD viện trợ quốc tế trong năm nay
Cuộc xung đột ở Sudan khiến các nước láng giềng náo loạn
Nga cảnh báo phương Tây không thử thách sự kiên nhẫn về kế hoạch leo thang vũ khí hạt nhân
Hai trực thăng quân sự tại Mỹ rơi sau chuyến bay huấn luyện
Trung Quốc khẳng định “không đổ thêm dầu vào lửa” trong chiến sự Nga – Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Papua New Guinea