(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ–CP (chính sách về hưu trước tuổi, chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước, thôi việc, thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức...), từ năm 2015 đến năm 2018, toàn tỉnh đã tinh giản 1.939 người.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tinh giản biên chế 1.939 người theo Nghị định 108/NĐ-CP

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ–CP (chính sách về hưu trước tuổi, chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước, thôi việc, thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức...), từ năm 2015 đến năm 2018, toàn tỉnh đã tinh giản 1.939 người.

Trong đó, khối đơn vị sự nghiệp công lập là 1.406 người (các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo là 1.238 người, các đơn vị thuộc ngành y tế là 48 người, các đơn vị sự nghiệp công lập khác là 120 người); khối đảng 52 người, khối hành chính 74 người, khối cấp phường, xã 407 người.

Năm 2015 thực hiện tinh giản 160 người (trong đó có 141 người về hưu trước tuổi). Năm 2016 tinh giản 616 người (trong đó về hưu trước tuổi 595 người). Năm 2017 tinh giản 751 người. Năm 2018 tinh giản 412 người, trong đó đợt 1 tinh giản 186 người, đợt 2 là 226 người.


V. L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]