(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6-3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ngành liên quan, dự.

Tiếp tục phối hợp, vận động nguồn hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Chiều 6-3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ngành liên quan, dự.

Tiếp tục phối hợp, vận động nguồn hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, chính ủy BĐBP tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy và Tòa án Nhân dân tỉnh, dự.

Giai đoạn 2021-2025, hai ngành tiếp tục phối hợp chỉ đạo, vận động nguồn hỗ trợ thêm 7 xã biên giới (vượt 3 xã so với chỉ tiêu Trung ương giao), góp phần hoàn thành 16/16 xã vùng biên thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình đạt gần 9 tỷ đồng (trong đó, cấp tỉnh đạt gần 5 tỷ đồng, cấp huyện đạt 4 tỷ đồng) triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục phối hợp, vận động nguồn hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hiệu quả rõ nhất là đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ vùng biên. Tập trung hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế, xóa đói giảm nghèo theo hướng phát huy tối đa nội lực của phụ nữ và thế mạnh của địa phương. Trong 3 năm, các cấp Hội đã trao 12 con bò giống, 3.590 con dê và gia cầm, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng 9 mô hình sinh kế, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 180 tỷ đồng…

Hai ngành đã vận động nguồn lực hỗ trợ cho hội viên phụ nữ, trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn theo mô hình “con nuôi Đồn biên phòng”, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi”, tặng hàng ngàn suất quà cho các đối tượng và hỗ trợ phương tiện sản xuất, xây nhà, công trình sinh hoạt…

Tiếp tục phối hợp, vận động nguồn hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Với những kết quả trên, hai ngành đã giúp 7 xã biên giới hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu quan trọng. Qua đó, giúp nhiều hội viên, phụ nữ nghèo ở các xã biên giới vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng về công tác phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ và Nhân dân vùng biên cương; đồng thời, nêu một số tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân, bàn sâu các giải pháp khắc phục khó khăn để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giai đoạn tới.

Tiếp tục phối hợp, vận động nguồn hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, chính ủy BĐBP tỉnh; đại diện Ban Dân tộc tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia chương trình (2021-2023).

Tiếp tục phối hợp, vận động nguồn hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể.

Tiếp tục phối hợp, vận động nguồn hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chương trình.

Tiếp tục phối hợp, vận động nguồn hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện Ký kết kế hoạch thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]