(Baothanhhoa.vn) - ...các hộ dân dọc tuyến đường Bùi Xương Trạch đã tự nguyện lùi các công trình vào sâu 1m, hiến tổng số 1.084m2 đất bám đường...

Thị xã Bỉm Sơn: 65 hộ dân khu phố 6, phường Phú Sơn đồng thuận giải phóng mặt bằng, hiến đất mở rộng lề đường Bùi Xương Trạch

...các hộ dân dọc tuyến đường Bùi Xương Trạch đã tự nguyện lùi các công trình vào sâu 1m, hiến tổng số 1.084m2 đất bám đường...

Thị xã Bỉm Sơn: 65 hộ dân khu phố 6, phường Phú Sơn đồng thuận giải phóng mặt bằng, hiến đất mở rộng lề đường Bùi Xương Trạch

Người dân khu phố 6, phường Phú Sơn đồng thuận giải phóng mặt bằng, hiến đất mở rộng lề đường.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường Bùi Xương Trạch, phường Phú Sơn được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô chiều dài tuyến khoảng 900m (qua địa phận khu phố 3 và khu phố 6). Kết cấu mặt đường bê tông nhựa với chiều rộng nền đường trên cơ sở đường hiện trạng từ 5 - 6m. Tại khu phố 6, tuyến đường đi qua có chiều dài khoảng 580m; có 81 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 65 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đến công trình, vật kiến trúc như tường rào, cổng, bán bình…

Nhằm bảo đảm chiều rộng nền đường trên cơ sở đường hiện trạng từ 5 - 6 m như thiết kế và mở rộng lề đường, bảo vệ mặt đường, tạo không gian thoáng cho tuyến đường, cấp ủy, chính quyền phường Phú Sơn đề ra giải pháp vận động các hộ dân dọc 2 bên đường Bùi Xương Trạch lùi công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu… của gia đình vào sâu khoảng 1m.

Nhờ triển khai linh hoạt, phù hợp trong công tác dân vận, giúp dân hiểu đầy đủ hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, quyền lợi cũng như trách nhiệm của mỗi gia đình, công dân, các hộ dân dọc tuyến đường Bùi Xương Trạch đã tự nguyện lùi các công trình vào sâu 1m, hiến tổng số 1.084m2 đất bám đường; 62 hộ dân có công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng đã cam kết tự nguyện tháo dỡ, không cần bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, các hộ dân cũng thống nhất mức đóng góp kinh phí để đổ bê tông 2 bên lề đường.

Hiện nay, tại khu phố 6, phường Phú Sơn, các hộ dân dọc tuyến đường Bùi Xương Trạch đang thực hiện phá dỡ cổng, tường rào, bán bình cũ để xây tường rào, cổng mới lùi vào bên trong. Cùng với đó, nhà thầu thi công cũng đang thực hiện việc xây mương thoát nước, tiến hành các hạng mục công trình theo kế hoạch đầu tư.

Nguyễn Tới

(Trung tâm VH,TT,TT và DL Thị xã Bỉm Sơn)


Nguyễn Tới

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]