(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-3, tại công viên Bố Vệ (đường Lê Hiến Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá), UBND thành phố Thanh Hoá đã tổ chức lễ trồng cây hoa ban do huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) và Hội yêu rác Thanh Hoá lưu niệm.

Thành phố Thanh hoá trồng hoa ban do huyện Điện Biên Đông lưu niệm

Sáng 20-3, tại công viên Bố Vệ (đường Lê Hiến Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá), UBND thành phố Thanh Hoá đã tổ chức lễ trồng cây hoa ban do huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) và Hội yêu rác Thanh Hoá lưu niệm.

Thành phố Thanh hoá trồng hoa ban do huyện Điện Biên Đông lưu niệm

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá và lãnh đạo huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), lãnh đạo TP Thanh Hoá trồng cây hoa ban tại khuôn viên công viên Bố Vệ.

Tham dự buổi trồng cây, về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hoá; Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở NN&PTNT, thành phố Thanh Hoá và các thành viên Hội yêu rác Thanh Hoá.

Thành phố Thanh hoá trồng hoa ban do huyện Điện Biên Đông lưu niệm

Các đại biểu tham dự Lễ trồng cây hoa ban do huyện Điện Biên Đông lưu niệm.

Về phía huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) có đồng chí Mùa A Vảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, trưởng các phòng, ban, đơn vị của huyện Điện Biên Đông.

Thành phố Thanh hoá trồng hoa ban do huyện Điện Biên Đông lưu niệm

Lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã tặng cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và thành phố Thanh Hoá bức phù điêu Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mùa A Vảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên Đông cho biết: Hoa ban là loài hoa rất đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, là biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc, ấm no của người dân và tấm lòng thuỷ chung, tình yêu đôi lứa. Bằng việc trồng 600 cây hoa ban tại thành phố Thanh Hoá, đồng chí mong muốn sẽ giúp cho tình cảm giữa 2 địa phương đâm chồi, nảy lộc rực rỡ như cành hoa ban giữa mùa xuân.

Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã tạo điều kiện để huyện cùng thành phố Thanh Hoá có cơ hội kết nối, cùng trồng hoa ban tại đây, với niềm tin thành phố Thanh Hoá nói riêng, tỉnh Thanh Hoá nói chung cũng như huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên sẽ phát triển nhanh, bền vững.

Thành phố Thanh hoá trồng hoa ban do huyện Điện Biên Đông lưu niệm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và TP Thanh Hoá tặng bức tranh cầu Hàm Rồng, sông Mã anh hùng cho lãnh đạo huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên).

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá cho rằng những cây hoa ban được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) và Hội yêu rác Thanh Hoá trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hoá sẽ tô thắm thêm tình cảm, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, hợp tác của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí ghi nhận và cảm ơn món quà ý nghĩa này và xin hứa sẽ chăm sóc thật tốt để hoa nở vào mùa xuân hằng năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cũng tin tưởng đây là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 địa phương và mong muốn 2 đơn vị sẽ gắn kết hơn nữa để cùng phát triển theo đúng tinh thần, ý nghĩa của hoa ban, đó là: “Mang lại điều tốt đẹp, sự chân thành, tình cảm thuỷ chung và gắn bó keo sơn”.

Thành phố Thanh hoá trồng hoa ban do huyện Điện Biên Đông lưu niệm

Các thành viên Hội yêu rác Thanh Hoá tham gia trồng cây tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã tặng cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và thành phố Thanh Hoá bức phù điêu Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và thành phố Thanh Hoá cũng tặng đoàn công tác huyện Điện Biên Đông bức tranh cầu Hàm Rồng, sông Mã anh hùng với ý nghĩa thắt chặt thêm tình cảm, sự gắn bó giữa 2 địa phương.

Thành phố Thanh hoá trồng hoa ban do huyện Điện Biên Đông lưu niệm

Cây hoa ban được trồng trong khuôn viên Công viên Bố Vệ (phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá).

Sau khi tiếp nhận, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, TP Thanh Hoá đã cùng lãnh đạo huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tham gia trồng hoa ban tại khuôn viên công viên Bố Vệ.

Theo kế hoạch, có 1.100 cây hoa ban do huyện Điện Biên Đông và Hội yêu rác Thanh Hoá trao tặng cho thành phố Thanh Hoá sẽ được trồng vào dịp này.

Nguyễn Mai


Nguyễn Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]