(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-11, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) - Quân khu 4 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn (23-11-1972 - 23-11-2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 22-11, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) - Quân khu 4 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn (23-11-1972 - 23-11-2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Sư đoàn 341.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sỹ trưởng thành từ Sư đoàn và hơn 600 cựu chiến binh, đại diện cho hàng vạn cựu chiến binh Sư đoàn trên cả nước; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, LLVT các tỉnh, thành phố nơi Sư đoàn đã từng chiến đấu và công tác.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Cách đây 50 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào thời kỳ ác liệt nhất, để tăng cường lực lượng cho chiến trường miền Nam, ngày 23-11-1972 Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) đã được thành lập. Sau khi thành lập, Sư đoàn tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Sư đoàn có 3.161 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, 9.354 thương binh đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường. Ghi nhận những đóng góp của Sư đoàn, Đảng và Nhà nước đã hai lần phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác cho Sư đoàn. Sư đoàn được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương chiến công ÁpSara hạng Nhất và cờ thưởng ÁpSara.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế vẻ vang trên nước bạn Campuchia, tháng 12-1980 Sư đoàn trở về đội hình Quân khu 4, đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến tháng 6-1991 di chuyển về đóng quân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Sư đoàn là đơn vị khung thường trực nằm trong biên chế của LLVT Quân khu 4, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ phía Bắc Quân khu 4; phía Nam Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đại diện lãnh đạo Sư đoàn 341 trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những thành tích và kết quả trong huấn luyện, SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, năm 2012 Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; tập thể Sư đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; 5 năm liên tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua và danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”…

Nhân dịp lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen, động viên cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao bức trướng của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho Sư đoàn 341.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Sư đoàn 341; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao tặng bức trướng của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho Sư đoàn 341 với dòng chữ: “Trung thành - Đoàn kết - Kỷ luật - Quyết thắng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Sư đoàn trong 50 năm qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị Sư đoàn 341 tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu và Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những quan điểm về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định tốt chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị đứng chân trên địa bàn trọng yếu của Quân khu.

Sư đoàn 341 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương làm tốt công tác phúc tra, nắm nguồn và huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Sẵn sàng tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ an tâm, gắn bó với đơn vị; giữ gìn mối quan hệ, đoàn kết với đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị - văn hoá, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]