(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”... của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khối lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, THPT, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức và người lao động đã góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi nổi chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”

Sôi nổi chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”

Đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con xã Thạch Lâm (Thạch Thành).

Cùng với các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”... của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khối lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, THPT, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức và người lao động đã góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa...

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” là phương thức hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên là công chức, viên chức và người lao động nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Đặc trưng của chiến dịch là hình thành những đội hình tình nguyện có chuyên môn cao, đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác lập. Qua đó, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, nhận thức và hành động.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, nhất là những người có công với cách mạng, Đoàn thanh niên huyện Hậu Lộc đã phối hợp với UBND xã và đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Ngư Lộc tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trường hợp là thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu TNXP và người có công với cách mạng; cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Huyện đoàn Thọ Xuân phối hợp với Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Công ty CP Dược phẩm Hoàng Giang, Đoàn thanh niên Trung đoàn Không quân 923, Đoàn thanh niên Cảng Hàng không Thọ Xuân, Chi đoàn Đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 700 đối tượng thuộc diện chính sách tại xã Thọ Lập và thị trấn Sao Vàng, với tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

Ngay từ đầu tháng 5-2019, Tỉnh đoàn đã triển khai Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” đến các đơn vị đoàn thanh niên khối doanh nghiệp, bệnh viện, các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thời gian triển khai, 100% các cơ sở Đoàn đã cam kết tổ chức chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Từ tháng 6 đến trung tuần tháng 8-2019, toàn tỉnh thành lập được 29 đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, thu hút 642 đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” chủ yếu tập trung vào các nội dung hoạt động tình nguyện như: Hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên công nhân; tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em, tặng học bổng; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình kinh tế, cải tạo vườn tạp; tổ chức hoạt động an sinh xã hội làm thêm giờ ngày thứ 7 để đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa... Sau hơn 2 tháng triển khai chiến dịch, các đội hình thanh niên tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trên địa bàn toàn tỉnh đã về các thôn, xã trên địa bàn tham gia hoạt động tình nguyện cùng bà con nhân dân tại địa phương với các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực, trong đó, tiêu biểu như: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ra quân 4 đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” với các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 500 bà con nhân dân tại xã Xuân Chinh (Thường Xuân) và xã Lương Ngoại (Bá Thước), tặng 10 xe đạp và 30 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, tặng 20 suất học bổng, tổng trị giá 80 triệu đồng cho 20 em thiếu niên, nhi đồng có thành tích học tập xuất sắc năm học 2018–2019, ra quân “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia với 50 cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối quản lý Nhà nước; Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tham gia xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” tại huyện Như Thanh, tổng trị giá 50 triệu đồng; các đội hình tình nguyện khác tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”; tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” tại cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức 5 đội hình tình nguyện đến các xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Mường Lát, Bá Thước; tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại huyện Hậu Lộc, Quảng Xương; tư vấn sức khoẻ sinh sản, tổ chức 66 đợt khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 13.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương; tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 1 điểm trường tại xã Thành Vân (Thạch Thành)...

Thời gian tới, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm như: Tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, các hoạt động tình nguyện chung tay ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng đồng bào dân tộc bị thiệt hại do lũ; tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng...

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]