(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Đông Sơn đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Đông Sơn

Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Đông Sơn đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhà văn hóa thôn 1, xã Đông Thanh được đầu tư xây dựng khang trang.

Xác định rõ ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đông Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào ngày càng sâu rộng và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tham mưu với UBND huyện đưa các chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Hằng năm, ban chỉ đạo đề ra những yêu cầu, nội dung thích hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động cho sát thực tế, đồng thời kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của từng địa phương, thông qua đó khơi dậy niềm tự hào, tính cộng đồng, tính tự quản của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng NTM.

Điểm nổi bật là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm thực hiện và đồng tình hưởng ứng. Từ việc đăng ký đến bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm được tiến hành công khai, dân chủ, mang ý nghĩa tích cực. Nếp sống văn hóa thấm vào từng người dân, từng hộ gia đình, từng tập thể và từng cộng đồng dân cư. Bà Nguyễn Thị Đượm, xã Đông Thanh cho biết, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tại địa phương, người dân có trách nhiệm hơn với các công việc của cộng đồng, tình làng, nghĩa xóm càng thêm khăng khít. Thực hiện phong trào, mọi người có ý thức hơn trong mỗi hành động, việc làm, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện thời gian qua đã thực sự lan tỏa và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Toàn huyện hiện có 86,7% gia đình văn hóa; 29% gia đình thể thao; 17 câu lạc bộ (CLB) thể thao, 17 CLB văn nghệ, 1 CLB gia đình văn hóa được tổ chức hoạt động thường xuyên... Đặc biệt, từ khi thực hiện xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã có những đổi thay đáng kể. Toàn huyện có 14/14 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 140/142 làng, thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 98,5%; 72/83 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt 86,7%. Từ đầu năm đến nay, huyện đã xây dựng mới và nâng cấp cải tạo 27 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, nâng tổng số nhà văn hóa - khu thể thao thôn đạt chuẩn lên 110/130 nhà, đạt 84,6%; xây dựng mới 10 trung tâm văn hóa - thể thao, nâng tổng số xã có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn NTM lên 14/14 xã, đạt 100%. Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn được quan tâm và từng bước phát huy. Ngũ trò Viên Khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ năm 2016 đến nay, có 4 di tích, gồm di tích Trịnh Khắc Phục (xã Đông Minh), di tích Nguyễn Nhữ Soạn (xã Đông Yên), di tích cách mạng Hàm Hạ (thị trấn Rừng Thông), di tích Thiều Thốn (xã Đông Tiến) được tu bổ, tôn tạo bằng kinh phí Nhà nước hỗ trợ và xã hội hóa với tổng kinh phí đầu tư hơn 40 tỷ đồng...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Đông Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Sức lan tỏa của phong trào không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc... Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Bài và ảnh: Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]