(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 8/11, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Quảng Minh (TP Sầm Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 8/11, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn 1, xã Quảng Minh (TP Sầm Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Thành ủy, UBND TP Sầm Sơn; UBND xã Quảng Minh và đông đảo Nhân dân khu dân cư thôn 1, xã Quảng Minh.

Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Nhân dân khu dân cư thôn 1, xã Quảng Minh đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả đạt được của thôn trong năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Tiết mục văn nghệ do Hội phụ nữ thôn 1, xã Quảng Minh biểu diễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Nhân dân thôn 1 tham dự ngày hội.

Thôn 1, xã Quảng Minh có diện tích tự nhiên 57 ha, có 253 hộ với 1.056 nhân khẩu, được bố trí 7 cụm dân cư để sinh hoạt, chi bộ Đảng có 31 đồng chí; ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 18%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62 triệu đồng/năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Toàn cảnh ngày hội.

Trong năm qua, cán bộ và Nhân dân thôn 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, góp phần ổn định đời sống Nhân dân. Khu dân cư thôn 1 được công nhận đạt khu dân cư văn hóa năm 2014, tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 là 93,7%; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn 1 đã đạt được trong năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp lãnh đạo TP Sầm Sơn và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể của xã Quảng Minh nói chung, thôn 1 nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục động viên Nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới.

Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để xây dựng, phát triển địa phương; phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn 1, xã Quảng Minh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cho cán bộ và Nhân dân thôn 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Quảng Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm Nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 1.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn 1 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tặng quà 10 hộ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Cao Thị Lý ở thôn 1, xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]