(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, sáng 13-11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn 5 xã Nông Trường (Triệu Sơn).

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, sáng 13-11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn 5 xã Nông Trường (Triệu Sơn).

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn 5.

Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, huyện Triệu Sơn cùng đông đảo bà con thôn 5, xã Nông Trường.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Tiết mục văn nghệ do người dân trong thôn biểu diễn.

Khu dân cư thôn 5 xã Nông Trường có 410 gia đình với 1.520 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%; thôn có 2 tiến sĩ, 95% gia đình văn hoá, 75% gia đình luyện tập thể thao thường xuyên, không có người vi phạm pháp luật; hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng khang trang, đồng bộ. Các thiết chế văn hóa được xây dựng bảo đảm tiêu chí nông thôn mới…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn phát biểu chung vui cùng bà con Nhân dân thôn 5.

Phát biểu chung vui với bà con Nhân dân Khu dân cư thôn 5 xã Nông Trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí chúc nhân dân thôn 5 xã Nông Trường luôn đoàn kết, thi đua gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy vui mừng vì Khu dân cư thôn 5 xã Nông Trường có bề dày truyền thống văn hoá và bà con trong thôn đã phát huy tốt truyền thống quý báu đó, đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh; chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Điều đáng mừng hơn là diện mạo làng quê, nhà văn hoá thôn khang trang, sạch, đẹp; các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao giữa ý đảng lòng dân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Người dân phấn khởi vui Ngày hội.

Với tất cả tình cảm và sự trân trọng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, thời gian tới, trên cơ sở niềm tin vào Đảng, vào những định hướng đúng đắn của tỉnh, của huyện, nhân dân thôn 5, xã Nông Trường tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, người dân cần cù chịu thương chịu khó, đoàn kết đồng thuận, tiếp tục đưa thôn 5 phát triển với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất và chăm lo đời sống tinh thần cho người dân; lấy đời sống của nhân dân làm thước đo, làm mục tiêu, động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sớm đưa thôn 5 trở đạt thôn Nông thôn mới nâng cao.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn 5 xã Nông Trường bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn 5 xã Nông Trường.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷđến thăm, trao tặng 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ gia đình ôngNguyễn Bá Tiện, là hộ nghèo trong thôn để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn tặng quà cho Khu dân cư thôn 5 xã Nông Trường.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Triệu Sơn

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã tặng cho cán bộ, Nhân dân thôn 5 xã Nông Trường bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng, đây là hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; tặng quà cho 11 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn và đến thăm, trao tặng 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ gia đình ông Nguyễn Bá Tiện, là hộ nghèo trong thôn để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]