(Baothanhhoa.vn) - Mỗi điển hình tiên tiến thực sự là tấm gương sáng cho mọi người học tập, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Như Xuân: Tôn vinh 87 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Mỗi điển hình tiên tiến thực sự là tấm gương sáng cho mọi người học tập, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Như Xuân: Tôn vinh 87 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 22/10, huyện Như Xuân tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Dự hội nghị có đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, 87 đại biểu tiêu biểu đại diện cho vùng đồng bào DTTS&MN đã về dự.

Như Xuân là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Thanh Hóa, dân số trên 71.000 người gồm các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Thổ cùng chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 42,1%, dân tộc Thổ chiếm 15,6%, dân tộc Mường chiếm 8,2%, dân tộc Kinh chiếm 33,8%, dân tộc khác chiếm 0,3%. Toàn huyện có 15 xã và 1 thị trấn, trong đó có 5 xã và 39 thôn đặc biệt khó khăn, 11 xã thoát khỏi vùng đặc biệt khó khăn.

Như Xuân: Tôn vinh 87 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Là huyện miền núi, dân cư phân bố không đều, địa hình rộng, giao thông đi lại còn khó khăn. Trong những năm qua công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được huyện Như Xuân quan tâm triển khai đồng bộ các chương trình như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã giúp cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của huyện cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng và đời sống của Nhân dân, góp phần giúp các địa phương thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 5/16 xã, thị trấn đạt tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 các thôn, xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Như Xuân: Tôn vinh 87 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Giai đoạn 2021-2023, huyện Như Xuân có 97 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, là đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, trưởng bản, cán bộ hưu trí, người sản xuất giỏi... Họ là những tấm gương để con cháu noi theo; là “chỗ dựa” vững chắc, “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Như Xuân: Tôn vinh 87 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi. Đặc biệt ghi nhận những đóng góp to lớn của người có uy tín, trưởng các dòng họ, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Đồng thời đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị huyện tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của cá nhân điển hình tiên tiến trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, dự án phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; động viên đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đối với các điển hình tiên tiến, luôn giữ tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội.

Như Xuân: Tôn vinh 87 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện giai đoạn 2021-2023.

Như Xuân: Tôn vinh 87 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Các đồng chí lãnh đạo huyện Như Xuân tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện giai đoạn 2021-2023

Tại hội nghị, đã có 87 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín, trưởng các dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN huyện giai đoạn 2021-2023.

Đỗ Nguyệt - Huy Du (CTV)


Đỗ Nguyệt - Huy Du (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]