(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là thể hiện lòng biết ơn vô hạn tới các anh hùng, liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đưa hài cốt các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào về với quê hương, đất mẹ trong mùa khô 2023-2024.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là thể hiện lòng biết ơn vô hạn tới các anh hùng, liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đưa hài cốt các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào về với quê hương, đất mẹ trong mùa khô 2023-2024.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Các đại biểu dự bổi lễ.

Sáng 9-10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia 515 dự buổi lễ.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Đầu Thanh Tùng dự buổi lễ.

Các đồng chí: Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia 515; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 515 Quân khu 4; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh; Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 515 tỉnh; Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó trưởng BCĐ 515 tỉnh dự và giao nhiệm vụ cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Các đồng chí lãnh đạo BCĐ 515 tỉnh và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Các đồng chí lãnh đạo BCĐ 515 tỉnh và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Trước lễ xuất quân, cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Quang cảnh buổi lễ xuất quân.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên BCĐ 515 tỉnh đã công bố quyết định về việc cử lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; báo cáo chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mùa khô 2023-2024.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Các đại biểu dự buổi lễ xuất quân.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với BCĐ 515 tỉnh triển khai, quán triệt nghiêm túc quy định, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của BCĐ Quốc gia 515, nhất là Công văn số 3089/CQTT-CTMLS, ngày 6-9-2023 của Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại lễ xuất quân.

Đồng thời, phối hợp, hiệp đồng với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào) nắm các thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2023-2024; Ký kết Biên Bản ghi nhớ giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn; thông báo đến Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, kịp thời bảo đảm cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ sang Lào thực hiện nhiệm vụ.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Quang cảnh buổi lễ xuất quân.

Xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là thể hiện lòng biết ơn vô hạn tới các anh hùng, liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu đưa được từ 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào về với quê hương, đất mẹ. Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được từ 20% đến 25% hài cốt liệt sĩ đã có thông tin trong hồ sơ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Để thực hiện tốt nhiệm vụ ấy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh đề nghị cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ cần xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng đối với đồng chí, đồng đội, những bậc cha, anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đó còn là đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và Nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cần nắm vững các quy định về quan hệ quốc tế; quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam và Lào; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, các quy định của Bộ Quốc phòng, của Quân khu 4 trong quan hệ đối ngoại. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, để vừa giúp đỡ Nhân dân nước bạn Lào, vừa thu thập thông tin, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2023-2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để thu thập nhiều thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Cửa khẩu Nâm Xôi về thời gian của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ sang Lào công tác; tạo điều kiện cho đội làm thủ tục xuất, nhập cảnh bảo đảm đúng quy định. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị đến cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xác định rõ trách nhiệm được giao, đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội và quan hệ quốc tế. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia 515 tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 515 Quân khu 4 tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2023-2024

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia 515; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 515 Quân khu 4; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Đầu Thanh Tùng và lãnh đạo các sở, ngành, Bộ CHQS tỉnh đã tặng những phần quà động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]