(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, chiều 16-12 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức gặp mặt thân mật các chức sắc Công giáo thuộc giáo phận Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, chiều 16-12 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức gặp mặt thân mật các chức sắc Công giáo thuộc giáo phận Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng các linh mục nhân dịp lễ giáng sinh.

Về phía Giáo phận Thanh Hóa có Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa cùng các linh mục, chức sắc trong giáo phận.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chúc mừng giáng sinh đến các linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh.

Trong niềm hân hoan mừng lễ Giáng sinh - ngày lễ trọng của người theo đạo Công giáo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi tới Giám mục Nguyễn Đức Cường cùng các linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp, chúc một mùa Noel an lành, hạnh phúc.

Vui mừng thông tin tới các chức sắc công giáo những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2022 - một năm nhiều khó khăn thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Những thành tích, kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo, nhất là trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID19. Năm 2022, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của tỉnh; vượt lên khó khăn, hăng hái lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ đạo, họ đạo bình yên”... góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả tỉnh. Đặc biệt, trong năm qua Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc Công giáo đã tích cực đồng hành cùng với tỉnh thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, trong đó có nhiều hộ đồng bào Công giáo, giúp đồng bào ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ vui mừng phấn khởi trước bầu không khí đoàn kết, chan hòa giữa đồng bào các tôn giáo và đồng bào không theo đạo trên địa bàn tỉnh, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh để vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giầu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi tỉnh đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ rất cao để phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới, tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cần có sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng cao của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh, trong đó có đồng bào Công giáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp và Tòa giám mục, các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường hiệp thông, trên tinh thần thấu hiểu và chia sẻ, từ đó tạo sự đồng thuận để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chung là xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2022

Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm chu đáo, tình cảm tốt đẹp cùng sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh.

Thay mặt các chức sắc, chức việc Công giáo trong giáo phận Thanh Hóa, Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm chu đáo, tình cảm tốt đẹp cùng sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đối với những người Công giáo trong dịp đại lễ Giáng sinh cũng như trong suốt những năm qua.

Giám mục Nguyễn Đức Cường cũng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tích, kết quả nổi bật, những bước phát triển ấn tượng của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022, đồng thời thể hiện niềm tự hào vì đồng bào Công giáo thuộc giáo phận Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tích, kết quả đó. Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định, thời gian tới các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong toàn giáo phận sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, đồng hành cùng sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]