(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-10, tỉnh Thanh Hoá và thành phố Seongnam (Hàn Quốc) đã tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2019 – 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và bà Eun Soo Mi, Thị trưởng thành phố Seongnam, chủ trì lễ ký kết.

Ký kết hợp tác Thanh Hoá - Seongnam giai đoạn 2019 - 2020

Chiều 15-10, tỉnh Thanh Hoá và thành phố Seongnam (Hàn Quốc) đã tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2019 – 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và bà Eun Soo Mi, Thị trưởng thành phố Seongnam, chủ trì lễ ký kết.

Ký kết hợp tác Thanh Hoá - Seongnam giai đoạn 2019 - 2020

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và TP Seongnam tham dự lễ ký kết.

Bà Eun Soo Mi, Thị trưởng thành phố Seongnam, trân trọng cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng đã nhận lời mời tham dự sự kiện WeGO Excom 2019 – Liên minh các thành phố thông minh bền vững toàn cầu do Seongnam đăng cai tổ chức. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước mối quan hệ giữa Seongnam – Thanh Hoá đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng mối quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam. Đây cũng là cơ sở vững chắc để hai bên tiếp tục ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2019 – 2020.

Ký kết hợp tác Thanh Hoá - Seongnam giai đoạn 2019 - 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đình Xứng và Thị trưởng thành phố Seongnam, bà Eun Soo Mi, ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2019 – 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng bày tỏ ấn tượng trước cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường trong sạch và sự thân thiện của người dân Seongnam. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Seongnam dành cho Thanh Hoá trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thanh Hoá đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá; trong đó, các lĩnh vực liên quan đến xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và thung lũng công nghệ được Thanh Hoá quan tâm triển khai thực hiện. Đây cũng là lĩnh vực thế mạnh của thành phố Seongnam. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá mong muốn hai bên sẽ đẩy mạnh thực hiện hợp tác trên các lĩnh vực này.

Ký kết hợp tác Thanh Hoá - Seongnam giai đoạn 2019 - 2020

Toàn cảnh lễ ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2019 – 2020 giữa tỉnh Thanh Hóa và TP Seongnam.

Ký kết hợp tác Thanh Hoá - Seongnam giai đoạn 2019 - 2020

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Biên bản hợp tác hữu nghị được ký kết năm 2013, UBND tỉnh Thanh Hoá và Chính quyền thành phố Seongnam tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2019 – 2020 với những nội dung: Luân phiên cử Đoàn cấp cao sang thăm và làm việc với nhau nhằm thỏa thuận về việc ký kết chương trình hợp tác chi tiết và trao đổi phương án triển khai chương trình hợp tác giữa hai bên. Đồng thời cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết về quy hoạch thiết kế, các chính sách ưu đãi đầu tư, hướng dẫn đầu tư nhằm thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp, Khu công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng y tế của hai bên; hợp tác trong việc tiến hành có hiệu quả hoạt động giao lưu hợp tác giưuã các đơn vị giáo dục giưuã hai tỉnh/ thành phố; hợp tác trong lĩnh vực y tế; kết nối du lịch, giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương đến nhân dân hai địa phương.

Ký kết hợp tác Thanh Hoá - Seongnam giai đoạn 2019 - 2020

Ký kết hợp tác Thanh Hoá - Seongnam giai đoạn 2019 - 2020

Hai bên trao tặng nhau những món quà lưu niệm ý nghĩa.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức triển khai các kế hoạt hoạt động viện trợ, tình nguyện lẫn nhau, tập trung trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, phát triển thanh thiếu niên; chuẩn bị hợp tác trong việc chuẩn bị nội dung chương trình hợp tác cụ thể hàng năm để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

Việt Ba


Việt Ba

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]