(Baothanhhoa.vn) - Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc - Tết Giáp Thìn 2024, ngày 11/1, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô (tỉnh Quảng Bình), Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Với lòng thành kính vô hạn, đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng lỗi lạc, tài ba của dân tộc, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉnh trang vòng hoa viếng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Các đại biểu dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Hang Tám Cô.

Đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Hang Tám Cô, thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đồng chí Vũ Thị Hương và các thành viên trong đoàn thành kính nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các thanh niên xung phong cả nước nói chung và 8 liệt sĩ thanh niên xung phong quê ở huyện Hoằng Hóa nói riêng. Những người con quê hương đã không quản mưa bom bão đạn, đảm nhận công việc xẻ núi mở đường, đưa chi viện từ Bắc vào Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và anh dũng hy sinh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Chiều ngày 4/11/1972, trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì máy bay Mỹ bất ngờ thả bom oanh tạc. Để tránh trận mưa bom, 8 thanh niên xung phong và 5 bộ đội pháo binh phải tạm thời vào trú ẩn trong một hang động. Trận mưa bom đã cày nát cung đường và làm cho một tảng đá lớn rơi xuống lấp kín cửa hang. Trong suốt 9 ngày đêm, mặc dù đồng đội đã cố gắng tìm cách đưa các anh chị ra, nhưng tảng đá quá lớn, mọi nỗ lực đều thất bại. Đến năm 1996, cửa hang được xẻ đôi, hài cốt của các anh chị được cất bốc mai táng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Kỷ vật được tìm thấy ở nơi 8 thanh niên hy hinh, hiện được trưng bày trong Đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng.

Chiến tranh đã qua đi, nhưng tên tuổi của 8 người con quê hương Thanh Hóa thời ấy vẫn còn vang mãi, trở thành huyền thoại trên đường 20 Quyết Thắng. Họ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến, hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Cũng trên đường 20 Quyết Thắng năm xưa, nay là đường tỉnh 562, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá đã đến dâng hương tại di tích lịch sử Hang Y Tá, nơi chị Nguyễn Thị Sặng, quê TP Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh vào ngày 20/6/1972.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tiếp đó, đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Các thành viên trong đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 mộ phần liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có hơn 1.000 mộ liệt sĩ là con em của tỉnh Thanh Hóa.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, có gần 400 phần mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa, trong tổng số hơn 10.000 mộ liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp quốc tế cao cả.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi có hơn 1.000 ngôi mộ liệt sỹ quê Thanh Hóa.

Tại các nghĩa trang, đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Thắp nén hương thơm lên từng mộ phần liệt sĩ quê Thanh Hóa đang yên nghỉ tại các nghĩa trang, các đồng chí trong đoàn bày tỏ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Các thành viên đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá thắp hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ xã Thọ Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây có 565 mộ liệt sĩ chủ yếu là thanh niên xung phong mở đường phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có 215 mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Tại những nơi đến viếng, đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hoá đã trao quà, cảm ơn ban quản lý các nghĩa trang, khu di tích lịch sử đã chăm sóc chu đáo các di tích, phần mộ liệt sĩ, trong đó có các phần mộ liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới ban quản lý các nghĩa trang, khu di tích tiếp tục quan tâm, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ của cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, nhằm thể hiện tốt đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]