(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-3, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của 959 đại biểu phụ nữ tiêu biểu trên toàn quốc.

Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tham gia trách nhiệm, hiệu quả tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 10-3, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của 959 đại biểu phụ nữ tiêu biểu trên toàn quốc.

Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tham gia trách nhiệm, hiệu quả tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”.

Đây là Đại hội của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển nhằm phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu vì hạnh phúc, tiến bộ của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.

Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tham gia trách nhiệm, hiệu quả tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại đại hội.

Góp phần vào sự thành công của Đại hội, thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh đã tham luận với nội dung: “Sáng tạo, đón đầu góp phần tạo ra nhiều giá trị mới cho phụ nữ”. Đây là 1 trong 5 tham luận và clip được trình bày ngay sau phiên khai mạc Đại hội.

Đồng chí bày tỏ sự thống nhất cao với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt việc Trung ương Hội ban hành chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, với phương châm: “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ”.

Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tham gia trách nhiệm, hiệu quả tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội. (Ảnh TTXVN)

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thay đổi tư duy, đổi mới công tác lãnh đạo, bứt phá trên nhiều lĩnh vực như: Đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phát huy hiệu quả của truyền thông hiện đại. Tập trung chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực như: “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Làng quê/khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà"...

Chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể, giúp 15.075 hộ thoát nghèo, được UBND tỉnh phê duyệt 63 đề án, dự án, chương trình, phần việc với tổng kinh phí 153 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh, tăng tỷ lệ thu hút hội viên theo từng năm và hiện đạt 82%.

Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tham gia trách nhiệm, hiệu quả tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ cói của hội viên, phụ nữ huyện Nga Sơn được trưng bày tại khu vực Đại hội.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, phụ nữ Thanh Hóa đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu qủa Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” với tổng trị giá trên 35 tỷ đồng; kết nối và nhận đỡ đầu 934 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, ước tính gần 7 tỷ đồng.

Tiếp nối thành quả trên, ngay sau Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, Hội LHPN tỉnh đã nghiên cứu định hướng của Trung ương Hội, tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương cho triển khai thực hiện các đề án, dự án lớn như: Thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển phụ nữ (trên cơ sở sáp nhập hai trung tâm dạy nghề phụ nữ Thanh Hóa và Trung tâm tư vấn phát luật Hội LHPN tỉnh); “Hỗ trợ HTX do phụ nữ quản lí và tạo việc làm cho lao động nữ”; “Chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ hội nhập”; triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”; chủ trì, phối hợp xây dựng các bộ tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương Hội sớm tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án, dự án nhằm giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược, đột phá của nhiệm kì.

Trong khuôn khổ Đại hội, đoàn Đại biểu phụ nữ Tỉnh Thanh Hóa đã và tiếp tục tham gia nhiều hoạt động như: Chương trình đối thoại 2030 - Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Khai mạc triển lãm “Phụ nữ Việt Nam viết tiếp những ước mơ”; Nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng trồng cây xanh; Chương trình biểu diễn tinh hoa Bắc Bộ; Viết cảm nhận, góp ý về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII… và tham gia 5 trung tâm thảo luận với các chủ đề về: Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Phụ nữ trong nền kinh tế số; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

Lê Hà - Minh Yên


Lê Hà - Minh Yên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]