(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Chiều 19-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và gia đình thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thanh Hóa là mảnh đất có bề dày lịch sử, văn hóa và cách mạng, Nhân dân có truyền thống yêu nước, có tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Từ khi có Đảng và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống quý báu, đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, chiến đấu dũng cảm kiên cường, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc hàng vạn người con Thanh Hóa đã tình nguyện lên đường tham gia các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong và dân công hoả tuyến, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường.

Đã có gần 6 vạn người con ưu tú của quê hương anh dũng hy sinh; gần 46.000 người mang trên mình thương tật suốt đời; hơn 16.000 bệnh binh; gần 100 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động; gần 1.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; hơn 18.000 nạn nhân chất độc da cam; hàng trăm ngàn thân nhân liệt sĩ, những người mẹ, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa trang trọng công bố quyết định của Chủ tịch nước và tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 22 mẹ và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 62 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Như vậy, tính đến thời điểm này tỉnh Thanh Hóa có 4.625 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó có 131 mẹ còn sống.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tôn vinh, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đã có cống hiến lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sự cống hiến của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ là niềm tự hào, biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng quê hương, dân tộc. Các thế hệ con cháu chúng ta luôn luôn tự hào, mãi mãi trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh thầm lặng, vĩ đại của những người mẹ, người vợ, người con, người thân trong gia đình đã mang theo mình những mất mát, đau thương cùng năm tháng.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Chương trình văn nghệ tại buỗi lễ.

Cùng với việc biểu dương, khen thưởng ghi nhận công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt hơn nữa chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách và người có công, phấn đấu hơn nữa để người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người có công được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; hoàn thành việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công; đặc biệt, sớm hoàn thành việc xác nhận thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng và đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các liệt sĩ tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường với tinh thần đoàn kết, gắn bó thủy chung, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; động viên con cháu tiếp bước truyền thống cha anh, hăng hái, đi đầu trong tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Ông Lô Vĩnh Diện, con trai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Ưng, xã Thanh Kỳ, Như Thanh - đại diện cho thân nhân các gia đình phát biểu ý kiến.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]