(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-3, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh và đông đảo hội viên.

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất

Sáng 27-3, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh và đông đảo hội viên.

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất

Các đại biểu dự Đại hội.

Ngày 22-12-2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 5308/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa. Đây là tổ chức xã hội của những người đã từng sinh sống, học tập, công tác tại Hàn Quốc hoặc thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhân dân với Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Thanh Hoá trong lĩnh vực tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau của Nhân dân hai nước; làm cầu nối góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển nhiều mặt như kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hoá - xã hội…

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất

Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 với những nội dung chủ yếu đó là: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 04/CT-TW, ngày 6-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nội dung thoả thuận của hai tỉnh Thanh Hoá - Seongnam. Đồng thời, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hữu nghị của nhà nước và Nhân dân hai nước; đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Thông qua các tổ chức, cá nhân làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, qua đó mời gọi và thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển kinh tế giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Hàn Quốc.

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hoá ra mát Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua Điều lệ Hội, tổ chức hoạt động và quyền lợi, trách nhiệm của hội viên; bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội.

Lê Hoà


Lê Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]