(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-1, Hội Nông dân (HND) xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được HND huyện Thiệu Hóa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn. 

Đại hội điểm Hội Nông dân xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 4-1, Hội Nông dân (HND) xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được HND huyện Thiệu Hóa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đại hội điểm Hội Nông dân xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, HND xã Thiệu Trung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kết nạp 135 hội viên mới; tổ chức kiểm tra 25 lượt ở các chi hội; cung ứng 180 tấn phân bón chậm trả cho hội viên nông dân; phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, sử dụng chế phẩm sinh học; tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho trên 1.000 lượt hội viên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua bình xét, trung bình mỗi năm có 200 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp, năm 2018 có 785 hộ đăng ký, 481 hộ đạt gia đình SXKD giỏi, năm 2022 có 821 hộ nông dân đăng ký, 521 hộ đạt gia đình SXKD giỏi các cấp. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hiến 355m2 đất mở rộng đường nông thôn góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, có trên 100 lượt hộ nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, hàng trăm lao động có việc làm thường xuyên.

Đại hội điểm Hội Nông dân xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) nhiệm kỳ 2023-2028

Toàn cảnh Đại hội.

Để góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội đã tham gia vận động 30 chậu trồng hoa ở tuyến đường làng nghề và ao cá Bác Hồ giá trị gần 20 triệu đồng, xây dựng mô hình trồng và chăm sóc hoa tại khu lăng mộ Nhà sử học Lê Văn Hưu; lắp đặt hơn 100 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, treo 12 khẩu hiệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường; thành lập 3 tổ bảo vệ môi trường; có 15 hộ nông dân tự hiến đất mở rộng đường giao thông với diện tích 355 m2, tham gia đóng góp kinh phí đổ bê tông các tuyến đường trong thôn, chủ động chỉnh trang tường rào, tham gia làm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp cho hoạt động Hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu HND xã Thiệu Trung đã bầu 9 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]