(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-2, Hội Nông dân xã Lương Sơn (Thường Xuân) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Thường Xuân chọn tổ chức đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo huyện Thường Xuân và 69 đại biểu chính thức.

Đại hội điểm Hội nông dân xã Lương Sơn nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 7-2, Hội Nông dân xã Lương Sơn (Thường Xuân) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Thường Xuân chọn tổ chức đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo huyện Thường Xuân và 69 đại biểu chính thức.

Đại hội điểm Hội nông dân xã Lương Sơn nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Lương Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết nạp 300 hội viên mới; vận động xây dựng 350 triệu đồng tiền Quỹ hội; cung ứng 150 tấn phân bón chậm trả. Phối hợp mở 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho 750 lượt người; tín chấp ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay tổng dư nợ 78 tỷ đồng. Trong việc phát triển các hình thức kinh tế tập thể, đã hướng dẫn thành lập được 3 hợp tác xã, 1 tổ hội nghề nghiệp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 200 triệu đồng/năm trở lên, như: Trồng dưa vàng trong nhà màng, trồng cây ăn quả chuyên canh, tổ hội trồng cây dược liệu… Qua các phong trào đã có 42 hộ được giúp đỡ thoát nghèo bằng chính nguồn lực của hội. Có điều kiện, Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Đại hội điểm Hội nông dân xã Lương Sơn nhiệm kỳ 2023-2028

Toàn cảnh đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội diễn ra đúng trình tự, quy định và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Các ý kiến thảo luận đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế và giải pháp thực hiện. Đại hội đã bầu 11 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân huyện Thường Xuân, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoài Linh


Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]