(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 22-3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo sau đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; một số bộ trưởng, trưởng ngành; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Dự Đại hội từ điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2021 và phương hướng công tác Hội khóa VII; Quy chế Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII; Danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa khóa VII được Ban Chấp hành khóa VI giới thiệu.

Đại hội đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục tổ chức, phát triển Hội; duy trì, củng cố, xây dựng và phát triển quan hệ đối tác; tăng cường thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, từ thiện… để đẩy mạnh mối quan hệ đối ngoại.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 62 ủy viên. Đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch danh dự Trường Đại học Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII. Ngoài ra còn bầu 5 Phó Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiệm kỳ VI nói riêng và trong suốt chặng đường hình thành và phát triển nói chung. Đồng chí đánh giá, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhiệm kỳ vừa qua Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, thịnh vượng ở Châu Á nói chung và giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản nói riêng.

Đồng chí mong muốn, trong nhiệm kỳ mới Hội sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn trong các hoạt động, phát huy vai trò của đối ngoại Nhân dân trong việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Tiếp tục đóng góp và việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân 2 nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2015-2019.

Sau đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tập trung hỗ trợ, chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa trong quý II năm 2022. Lựa chọn các đơn vị, thành viên có liên quan đến công tác sản xuất, kinh doanh, hợp tác đầu tư, học tập của tỉnh Thanh Hóa tại Nhật Bản tham gia Đại hội sắp tới.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức Đại hội của tỉnh lần này sẽ giúp Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa kiện toàn lại tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Thanh Hóa - Nhật Bản nói riêng.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]