(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22-11, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đại hội Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Ngày 22-11, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc cùng 69 đoàn viên Công đoàn nhà trường. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc khối hành chính sự nghiệp.

Nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc đã triển khai thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ). Công đoàn trường đã xây dựng quy chế phối hợp công tác với chuyên môn, tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua - khen thưởng; bố trí sắp xếp lịch công tác giảng dạy hợp lý, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh của CBNGNLĐ. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của CBNGNLĐ; phối hợp giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của CBNGNLĐ liên quan đến chế độ chính sách.

Đại hội Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đội ngũ CBNGNLĐ tại đơn vị, trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” gắn với “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Cán bộ, giáo viên, người lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Làm tốt công tác động viên các nhà giáo tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện để giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, kết quả có 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học được đổi mới, có hiệu quả, trong nhiệm kỳ có 51 sáng kiến kinh nghiệm của CBNGNLĐ được xếp loại cấp ngành.

Đại hội Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

Đại hội Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc khóa II.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên và cán bộ công đoàn. Phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ; tăng cường các hoạt động xã hội; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tích tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc khóa II ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc khóa II gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết thúc Đại hội, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để công đoàn cơ sở các đơn vị tổ chức thành công đại hội ở đơn vị mình trong thời gian sắp tới.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]