(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), tối 27-8, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), tối 27-8, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”

Các đại biểu dự chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Thanh Hóa. Ngoài 4 lần trực tiếp về thăm, Người còn nhiều lần gửi thư động viên, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá trong sản xuất và chiến đấu. Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn” là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa ôn lại những tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Người và nhìn lại những thành tựu to lớn đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”, xen với những hình ảnh, phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn có những ca khúc ca ngợi Người: “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Nơi rừng thông con dựng tượng đài Bác”, “Những bông hoa trong vườn Bác”, “Người là niềm tin tất thắng”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”

Đồng chí Lê Hữu Hinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển giao lưu với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tại chương trình.

Đặc biệt, trong khôn khổ chương trình, đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh còn được gặp gỡ, giao lưu với đồng chí Lê Hữu Hinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. Thông qua những câu chuyện được ở bên Bác trước lúc Người đi xa; tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể lễ truy điệu Người vào lúc 9h sáng, ngày 6-9-1969, tại địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên (Thiệu Hóa); phong trào làm thủy lợi, các công trình lớn, thi đua lao động sản xuất ở các địa phương... của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, đồng chí Lê Hữu Hinh, phần nào làm sống lại những ký ức, kỷ niệm về Bác với dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa lúc sinh thời.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thiêng liêng lời Bác dặn”

Các tâm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Thanh Hóa giao lưu với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tại chương trình.

Bên cạnh đó, đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên còn được giao lưu với em Nguyễn Khánh Linh, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, đại diện cho các em học sinh tỉnh nhà đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2019; em Nguyễn Minh Hiếu, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Triệu Sơn 5 (Triệu Sơn), 10 năm cõng bạn đến trường; đồng chí Vũ Thị Minh Tâm, Bí thư Huyện Đoàn huyện Hà Trung. Đây là những tấm gương xuất sắc đại diện cho hàng trăm “bông hoa trong vườn Bác” của tuổi trẻ xứ Thanh, đang hằng ngày thi đua học tập, lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương Thanhh Hóa ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]