(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Chiều 24-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Các thành viên trong Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng.

Dự buổi tiếp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trân trọng cảm ơn sự đón tiếp đầy tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với các thành viên trong đoàn khi đến thăm, làm việc trên mảnh đất Thanh Hóa anh hùng, và khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Đà Nẵng luôn ghi nhớ và biết ơn công lao đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quê Thanh Hóa đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây và TP Đà Nẵng ngày nay.

Những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ cả nước nói chung, các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ quê Thanh Hóa nói riêng đã giúp cho người dân TP Đà Nẵng hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và Nhân dân TP Đà Nẵng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cống hiến, hy sinh xương máu cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Lương Nguyễn Minh Triết thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã trao tặng tỉnh Thanh Hóa số tiền 2,5 tỷ đồng với mong muốn góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên trong Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ niềm xúc động và chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng đối với các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Đà Nẵng và Thanh Hóa đều là những vùng đất có truyền thống cách mạng. Trong chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng đã luôn cưu mang, đùm bọc cán bộ, chiến sĩ quê Thanh Hóa vào chiến đấu. Sau chiến tranh, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đà Nẵng lại tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ những người con quê hương Thanh Hóa ở lại sinh sống và lập nghiệp. Các phần mộ của những liệt sĩ quê Thanh Hóa tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP Đà Nẵng luôn được cấp ủy, chính quyền và người dân Đà Nẵng quan tâm, chăm sóc chu đáo. Điều này đã khẳng định mối quan hệ máu thịt, đoàn kết, gắn bó giữa Quảng Nam - Đà Nẵng và Thanh Hóa cả trong chiến tranh cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương ngày nay.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ máu thịt, bền chặt giữa Quảng Nam - Đà Nẵng và Thanh Hóa đã được vun đắp trong chiến tranh sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có nhiều thành quả mới.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi lời thăm hỏi ân tình tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]