(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-3, huyện Nông Cống đã tổ chức Giải việt dã toàn huyện lần thứ XXVII - năm 2023. Tham gia giải có gần 300 VĐV thuộc 34 đoàn, đến từ các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải việt dã huyện Nông Cống

Sáng 26-3, huyện Nông Cống đã tổ chức Giải việt dã toàn huyện lần thứ XXVII - năm 2023. Tham gia giải có gần 300 VĐV thuộc 34 đoàn, đến từ các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải việt dã huyện Nông Cống

Các VĐV xuất phát nội dung 3.000 m nữ.

Trước đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tháng TDTT cho mọi người, ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải việt dã, đồng thời có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng VĐV để tham gia giải cấp huyện.

Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải việt dã huyện Nông Cống

Giải thu hút sự tham gia của gần 300 VĐV thuộc 34 đoàn.

Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải việt dã huyện Nông Cống

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các doàn tham gia giải.

Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải việt dã huyện Nông Cống

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân nhà tài trợ cho giải.

Các cuộc đua tranh ở 2 nội dung truyền thống gồm 5.00 m nam và 3.000 m nữ diễn ra sôi nổi, quyết liệt với chất lượng chuyên môn, thành tích của các VĐV được nâng lên rõ rệt so với những năm trước. Công tác tổ chức giải cũng được đánh giá cao.

Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải việt dã huyện Nông Cống

Các VĐV tranh tài ở cự ly 3.000 m nữ.

Về nhất cự ly 3.000 m nữ là VĐV Lê Thị Chinh (xã Tượng Lĩnh). Giành chiến thắng cự ly 5.000 m nam là VĐV Dương Văn Trung của đơn vị xã Công Chính.

Về kết quả đồng đội nữ, xếp thứ nhất là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, xếp thứ nhì và ba là các đơn vị xã Yên Mỹ và Trường THPT Nông Cống 3.

Kết quả đồng đội nam, xếp thứ nhất là đơn vị xã Thăng Long, xếp nhì và ba là các đơn vị xã Công Chính và Tượng Lĩnh.

Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải việt dã huyện Nông Cống

Các VĐV tranh tài ở cự ly 5.000 m nam.

Ban Tổ chức đã trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV về vị trí nhất, nhì, ba cá nhân nam, cá nhân nữ; trao giải khuyến khích cho các VĐV về đích từ thứ 4 đến thứ 10. Đồng thời trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ.

Về kết quả toàn đoàn, đơn vị Thăng Long xếp thứ nhất, xếp thứ nhì là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và xếp thứ ba là Tượng Lĩnh.

Nhân dịp này huyện Nông Cống cũng trao cờ cho 10 đơn vị tổ chức tốt giải việt dã cấp cơ sở và tham gia giải cấp huyện. Huyện Nông Cống cũng tuyển chọn những gương mặt VĐV xuất sắc nhất tham gia Giải Việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXVII - năm 2023 tổ chức tại thị xã Nghi Sơn vào đầu tháng 4-2023.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]