(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh Hóa.

Bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh Hóa

Sáng 2-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh Hóa.

Bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh HóaĐồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị

Ngày 30-11, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban tổ chức địa phương các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – năm 2022, bên cạnh đơn vị chủ nhà Quảng Ninh và một số tỉnh, thành khác, tỉnh Thanh Hóa đăng cai 3 môn thi đấu gồm cầu mây, cử tạ và muay.

Bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh HóaHình ảnh tại hội nghị

Trong đó, môn Cầu mây diễn ra từ ngày 10 đến 18-12-2022 tại Nhà thi đấu TDTT thành phố Sầm Sơn. Môn Muay diễn ra từ ngày 14 đến 20-12-2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh (thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh). Môn Cử tạ diễn ra từ ngày 16 đến 20-12-2022 tại Nhà Văn hoá lao động tỉnh (TP Thanh Hóa).

Bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh HóaPhó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn đã thống nhất các phương án tổ chức 3 môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX trong đó: tập trung bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cho công tác tổ chức, thi đấu 3 môn tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn; phối hợp với các bộ môn cầu mây, cử tạ, muay của Tổng cục TDTT bảo đảm công tác tổ chức về chuyên môn thi đấu, công tác trọng tài trong suốt thời gian diễn ra giải.

Bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh HóaĐại diện UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh bố trí nơi lưu trú hợp lý cho các đoàn tham gia; bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh HóaĐồng chí Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ban tổ chức địa phương cũng đã giao nhiệm vụ cho các tiểu ban, các thành viên, triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức 3 môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – năm 2022 thành công tốt đẹp.

Bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công các môn cầu mây, cử tạ, muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Thanh HóaĐại diện lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các bộ môn cầu mây, cử tạ và muay Thanh Hóa chuẩn bị chu đáo về lực lượng VĐV và công tác chuyên môn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến sáng 2-12, đoàn thể thao Thanh Hóa đã tham gia thi đấu và giành được 6 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ, tạm xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – năm 2022.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]