Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/12, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tái khẳng định sẵn sàng đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ukraine khẳng định sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/12, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tái khẳng định sẵn sàng đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ukraine khẳng định sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống NgaTổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Nguồn: AP)

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andrei Sibiga nhấn mạnh Ukraine ưu tiên giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột ở vùng Donbass .

Theo ông Sibiga, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Ukraine và Mỹ cũng đề cập đến việc xem xét lại các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine).

Ông cho rằng định dạng Normandy đã không đạt kết quả như mong đợi. Phía Ukraine đang tìm kiếm các nền tảng, cơ chế và định dạng để khai thông tiến trình hòa bình.

Hồi tháng 5/2020, ông Zelensky từng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với ông Putin, đồng thời nhấn mạnh rằng Văn phòng Tổng thống đang sắp xếp một cuộc gặp như vậy.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tiếp xúc giữa hai nước đang được tiến hành nhưng quá trình diễn ra “khó khăn”./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]