Ngày 20/7, báo cáo trước Thượng viện Italy về tình hình khủng hoảng chính phủ, Thủ tướng Mario Draghi nhấn mạnh trước những thách thức mà Italy đang phải đối mặt cần phải có một chính phủ “mạnh mẽ và gắn kết,” theo đó ông kêu gọi một hiệp ước tin tưởng giữa các chính đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Italy kêu gọi hiệp ước tin tưởng giữa các chính đảng

Thủ tướng Italy kêu gọi hiệp ước tin tưởng giữa các chính đảngThủ tướng Italy Mario Draghi (giữa) phát biểu tại một phiên họp của Thượng viện ở Rome. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, báo cáo trước Thượng viện Italy về tình hình khủng hoảng chính phủ, Thủ tướng Mario Draghi nhấn mạnh trước những thách thức mà Italy đang phải đối mặt cần phải có một chính phủ “mạnh mẽ và gắn kết,” theo đó ông kêu gọi một hiệp ước tin tưởng giữa các chính đảng.

Phát biểu trước Thượng viện về quyết định từ chức ngày 14/7 vừa qua sau khi đảng phong trào 5 sao (M5S) không tham gia bỏ phiếu về Dự luật Hỗ trợ tại Thượng viện, Thủ tướng Mario Draghi nêu rõ ông đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella sau khi thiếu đa số đoàn kết kể từ khi chính phủ thành lập.

Tổng thống Mattarella đã bác đơn từ chức và yêu cầu thông báo tại Quốc hội. Thủ tướng Draghi nhấn mạnh việc ông quyết định từ chức “là lựa chọn đau đớn nhưng đúng đắn.”

Đề cập những lời kêu gọi từ các chính đảng, các thị trưởng, các hội đoàn, các y bác sỹ,… yêu cầu Thủ tướng Draghi tiếp tục lãnh đạo chính phủ, ông Draghi cho rằng "cần phải quyết định xem liệu có thể tạo dựng lại các điều kiện để chính phủ có thể quản lý.”

Thủ tướng Draghi nhấn mạnh: “Con đường duy nhất nếu chúng ta muốn ở lại cùng nhau là xây dựng hiệp ước đa số một lần nữa với lòng dũng cảm, vị tha và tin cậy. Người dân Italy đang rất cần điều đó.”

Phát biểu của Thủ tướng Draghi nhận được sự tán thành từ các chính đảng, tuy nhiên, vẫn thiếu sự ủng hộ từ M5S.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Draghi sẽ tiếp tục báo cáo tình hình khủng hoảng chính phủ trước Hạ viện chiều 21/7.

Đa số lực lượng chính trị và người dân Italy đang kỳ vọng Chính phủ Italy tiếp tục đặt dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Draghi, song điều này phụ thuộc vào quyết định của M5S trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]