AFP đưa tin, người phát ngôn Tổng thống thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/10 cho biết, Ankara đã hối thúc Mỹ sử dụng “ảnh hưởng” đối với các lực lượng người Kurd ở Syria để đảm bảo hoạt động rút quân theo một thỏa thuận đạt được với Washington..

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc Mỹ ép các lực lượng người Kurd ở Syria rút quân

AFP đưa tin, người phát ngôn Tổng thống thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/10 cho biết, Ankara đã hối thúc Mỹ sử dụng “ảnh hưởng” đối với các lực lượng người Kurd ở Syria để đảm bảo hoạt động rút quân theo một thỏa thuận đạt được với Washington..

Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc Mỹ ép các lực lượng người Kurd ở Syria rút quânBinh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại Tal Abyad, miền bắc Syria ngày 18/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, ông Ibrahim Kalin nói: “Chúng tôi đã cam kết trong thỏa thuận này rằng: trong vòng 5 ngày, họ phải rời đi và chúng tôi đã yêu cầu các đồng nghiệp Mỹ sử dụng ảnh hưởng và các mối quan hệ để đảm bảo rằng họ rời đi mà không có bất cứ sự cố nào."

Theo ông Kalin, Ankara cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận với Washington. Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: “Kể từ khi chúng tôi đạt được thỏa thuận này với phái đoàn Mỹ, chúng tôi đã tận tâm triển khai thỏa thuận này. Tổng thống của chúng tôi đã yêu cầu các binh sỹ giữ nguyên vị trí và không giao chiến với bất cứ ai."

Ngoài ra, ông Kalin còn tố cáo các lực lượng người Kurd đã tiến hành 16 cuộc tấn công ở 2 thị trấn biên giới Ras al-Ain và Tal Abyad.

Theo AFP



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]