Ngày 14/10, Hội nghị chuyên đề về chống khủng bố và bài trừ cực đoan toàn cầu lần thứ 4 đã diễn ra tại tỉnh Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, trong đó các đại biểu tham dự kêu gọi hợp tác quốc tế và thực hiện các nỗ lực chung để đối phó với rủi ro cũng như thách thức liên quan vấn đề này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nỗ lực chống khủng bố

Ngày 14/10, Hội nghị chuyên đề về chống khủng bố và bài trừ cực đoan toàn cầu lần thứ 4 đã diễn ra tại tỉnh Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, trong đó các đại biểu tham dự kêu gọi hợp tác quốc tế và thực hiện các nỗ lực chung để đối phó với rủi ro cũng như thách thức liên quan vấn đề này.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nỗ lực chống khủng bốẢnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội nghị được tổ chức theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Sự kiện này quy tụ các quan chức, chuyên gia, học giả và đại diện nhiều tổ chức phi chính phủ từ nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm Trung Quốc, Anh, Mỹ, Thụy Điển, Italy và Pakistan. Các đại biểu tham dự tập trung thảo luận vấn đề chống khủng bố, bài trừ cực đoan và bảo vệ quyền con người.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tưởng Quốc Kiến, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá các thách thức toàn cầu nảy sinh từ chủ nghĩa khủng bố đã gia tăng mạnh chưa từng có chỉ trong hai thập kỷ qua.

Chống khủng bố đã trở thành sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế và một tiến trình đặc biệt được triển khai trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Theo ông Tưởng Quốc Kiến, cần loại bỏ tiêu chuẩn kép trong những vấn đề về chống khủng bố hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác viện cớ là chống khủng bố.

Về phía Pakistan, trong phát biểu trực tuyến, ông Mushahid Hussain, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Thượng viện nước này, cho rằng vấn đề quyền con người bị chính trị hóa và sử dụng như là vũ khí chính trị do một số quốc gia nhất định nhằm gây sức ép với các nước không phục vụ lợi ích của họ.

Ông Alfred De Zayas, cựu chuyên gia cấp cao về vấn đề nhân quyền của Liên hợp quốc , cho rằng cơ quan này coi chủ nghĩa khủng bố là hiểm họa trong thời đại hiện nay và cần phải đấu tranh với vấn đề này, nhưng “không thể đánh bại chủ nghĩa khủng bố chỉ bằng vũ lực.” Điều cần thiết hiện nay là tìm nguyên nhân chính và nỗ lực chấn chỉnh tình trạng phi lý, bất công đã khiến nhiều người gia nhập vào các hoạt động khủng bố.

Ông De Zayas cũng chỉ ra một trong những phương pháp khả thi để chống khủng bố là đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]