Chính phủ Mali ngày 1/10 cho biết ít nhất 25 binh sỹ bị thiệt mạng và khoảng 60 người mất tích sau khi các phần tử Hồi giáo thánh chiến tấn công 2 doanh trại quân đội ở miền Trung nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tấn công doanh trại quân đội tại Mali, hàng chục binh sỹ thiệt mạng

Chính phủ Mali ngày 1/10 cho biết ít nhất 25 binh sỹ bị thiệt mạng và khoảng 60 người mất tích sau khi các phần tử Hồi giáo thánh chiến tấn công 2 doanh trại quân đội ở miền Trung nước này.

Tấn công doanh trại quân đội tại Mali, hàng chục binh sỹ thiệt mạng

Hiện trường một vụ tấn công tại làng Ogassogou, gần Mopti, Mali, ngày 25/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các vụ tấn công xảy ra ngày 30/9 tại 2 thị trấn Boulkessy và Mondoro giáp biên giới với Burkina Faso.

Đáp lại những vụ tấn công, quân đội Mali phối hợp với quân đội Burkina Faso và lực lượng quân sự Pháp đang đồn trú trong khu vực đã tiến hành một chiến dịch quân sự chung chống lại những phần tử trên và sau một ngày giao tranh đã giành lại các vị trí bị những tay súng này chiếm giữ.

15 phần tử Hồi giáo thánh chiến đã bị tiêu diệt trong chiến dịch trên.

Tháng trước, Bộ An ninh Mali cho biết ít nhất 14 hành khách đi xe buýt đã thiệt mạng và 24 người bị thương khi chiếc xe vướng phải mìn tự chế cài trên một tuyến đường ở miền Trung nước này.

Vụ việc được cho là có liên quan đến các phần tử Hồi giáo thánh chiến đang hoành hành trong khu vực.

Miền Bắc Mali đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi các phần tử Hồi giáo thánh chiến gia tăng hoạt động hồi năm 2012.

Chiến dịch can thiệp quân sự do Pháp tiến hành sau đó đã góp phần hạn chế hoạt động của những chiến binh này, song phần lớn khu vực vẫn không có sự ổn định lâu dài và kể từ năm 2015, bạo lực đã lan đến khu vực miền Trung Mali.

Các phần tử thánh chiến đã thực hiện nhiều cuộc tấn công chớp nhoáng và gài mìn trên đường giao thông nhằm vào thường dân cũng như quân đội.

Ngoài việc gây ra các vụ nổ mìn, những phần tử trên cũng góp phần kích động căng thẳng giữa các sắc tộc, đặc biệt là giữa những người chăn nuôi sống du mục của sắc tộc Fulani và những người nông dân thuộc sắc tộc khác.

Các vụ tấn công “ăn miếng, trả miếng” đã nổ ra, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo Reuters



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]