Ngày 23/7, một quan chức cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết Mỹ "hoàn toàn chịu trách nhiệm" trong việc ngăn cản bất kỳ tầm nhìn nào để nối lại tiến trình hòa bình đang bị đình trệ ở Trung Đông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

PLO cáo buộc Mỹ cản trở tiến trình hòa bình ở Trung Đông

Ngày 23/7, một quan chức cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết Mỹ “hoàn toàn chịu trách nhiệm” trong việc ngăn cản bất kỳ tầm nhìn nào để nối lại tiến trình hòa bình đang bị đình trệ ở Trung Đông.

PLO cáo buộc Mỹ cản trở tiến trình hòa bình ở Trung ĐôngĐụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine tại đền thờ Al Aqsa (còn được gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem, ngày 15/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Ahmed Majdalani, một thành viên PLO, nói rằng tiến trình hòa bình với Israel đã rơi vào trạng thái “tê liệt” trong vài năm, Israel đang áp dụng chiến lược chống lại giải pháp 2 nhà nước, cũng như cản trở việc nối lại tiến trình hòa bình và các cuộc đàm phán hòa bình.

Các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine đã dừng lại vào năm 2014 sau những tranh chấp sâu sắc về các khu định cư của Israel và thành lập một nhà nước Palestine trên đường biên giới năm 1967.

Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye mới đây đã phát đi kêu gọi thành lập một mặt trận quốc tế, nhằm gây áp lực buộc Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine, đồng thời bảo vệ giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, những lời kêu gọi này vẫn chưa nhận được hồi đáp xứng đáng.

Giữa tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm Trung Đông. Ông Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài và nhất quán đối với giải pháp hai nhà nước, đồng thời thừa nhận người dân Palestine xứng đáng có một nhà nước độc lập, hiện hữu.

Theo AP


Theo AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]