Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới tại Washington để thảo luận về những thách thức cấp bách - từ an ninh lương thực đến biến đổi khí hậu .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ông Biden thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi

Ông Biden thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu PhiTổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới tại Washington để thảo luận về những thách thức cấp bách - từ an ninh lương thực đến biến đổi khí hậu .

Theo ông Biden, hội nghị thượng đỉnh này sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với châu Phi, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-châu Phi và tăng cường hợp tác về các ưu tiên chung toàn cầu.

Nội dung hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi sẽ tập trung vào cam kết kinh tế mới, thúc đẩy hòa bình và an ninh, giải quyết các thách thức hiện nay như an ninh lương thực và biến đổi khí hậu.

Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 13-15/12 tới. Khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Phi cùng Tổng thống Biden sẽ tham gia hội nghị.

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Biden tin tưởng rằng sự hợp tác với các nhà lãnh đạo châu Phi, các tổ chức xã hội dân sự, lĩnh vực tư nhân sẽ giúp giải quyết các thách thức hiện nay.

Trước đó, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thông báo sẽ cấp gần 1,3 tỷ USD viện trợ cho các quốc gia vùng Sừng châu Phi như Ethiopia, Kenya and Somalia nhằm giảm thiểu nguy cơ nạn đói diện rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]