Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/9 thông báo, Mỹ và Ấn Độ đang có "cuộc thảo luận chi tiết" liên quan tới đề nghị của Washington ngừng hoàn toàn hoạt động nhập khẩu dầu từ Iran.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ và Ấn Độ thảo luận chi tiết về việc ngừng nhập khẩu dầu từ Iran

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/9 thông báo, Mỹ và Ấn Độ đang có "cuộc thảo luận chi tiết" liên quan tới đề nghị của Washington ngừng hoàn toàn hoạt động nhập khẩu dầu từ Iran.

Phát biểu với báo giới trước khi tiến hành đối thoại cấp cao giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, quan chức giấu tên trên nêu rõ: "Chúng tôi đang yêu cầu tất cả đối tác, không chỉ Ấn Độ, ngừng nhập khẩu dầu từ Iran và tôi tin đây sẽ là một phần trong cuộc thảo luận của chúng tôi với phía New Delhi. Hiện các cuộc đối thoại rất chi tiết đang diễn ra giữa Mỹ và Ấn Độ về các vấn đề kỹ thuật, liên quan tới việc giảm nhập khẩu xuống mức thấp nhất và các cuộc đối thoại này sẽ tiếp tục." Ấn Độ là nhà nhập khẩu dầu lớn từ Iran, quốc gia là mục tiêu trừng phạt của Mỹ.


Theo Reuters/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]