Tin liên quan
Đọc nhiều
Lãnh đạo Saudi Arabia, Iraq trao đổi về tình hình căng thẳng khu vực
Theo Reuters, hãng thông tấn Saudi Arabia đưa tin, Quốc vương Salman ngày 4/1 đã điện đàm với Tổng thống Iraq Berham Saleh nhằm thảo luận về tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng tại khu vực sau khi Mỹ tiến hành không kích sát hại tư lệnh quân đội Iran Qassem Soleimani .
Người biểu tình phóng hỏa bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 31/12/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quốc vương Salman khẳng định với Tổng thống Saleh rằng Saudi Arabia ủng hộ an ninh và ổn định của Iraq.
Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã trao đổi tình hình quốc gia này và tình hình khu vực với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.
Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Mahdi nêu rõ: “Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã nhận được cuộc gọi của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những tình hình khó khăn mà Iraq và khu vực đang phải đối mặt”.
Ngày 4/1, Chính phủ Iraq đã ban lệnh cấm mọi hoạt động được gọi là “liên minh quốc tế” do Mỹ đứng đầu mà không có sự chấp thuận của Thủ tướng Adel Abdel-Mahdi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq.
Đây là tuyên bố chính thức được Tướng Abdel-Karim Khalaf - người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq nêu ra.
Theo THX
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á- Thái Bình Dương
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2020-01-05 09:39:00
Nhà Trắng gửi cảnh báo tới các nghị sỹ sau vụ không kích ở Iraq
Quốc vương Thái Lan bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Cơ mật
Ngoại trưởng Nga-Trung lên án hành động giết hại Tướng Soleimani
Iraq kiểm soát mọi hoạt động của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu
Australia điều thêm 3.000 binh sỹ ứng phó với thảm họa cháy rừng
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi tự lực để vượt qua các lệnh trừng phạt
Iran cam kết sẽ đáp trả Mỹ “đúng chỗ và đúng thời điểm”
Sân bay Baghdad bị không kích: Nhiều nước sẽ bị thiệt hại kinh tế
Mỹ và các đồng minh ngừng huấn luyện các lực lượng Iraq
Đa số người Đức muốn duy trì liên minh cầm quyền hiện nay