Nhà lãnh đạo Bolivia bị lật đổ Evo Morales trao đổi với Reuters rằng ông có kế hoạch quay trở về Tổ quốc vào dịp Giáng sinh năm tới, sau khi ông phải lưu vong tại nước láng giềng Argentina sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cựu Tổng thống Bolivia Morales cam kết về nước trong vòng 1 năm

Nhà lãnh đạo Bolivia bị lật đổ Evo Morales trao đổi với Reuters rằng ông có kế hoạch quay trở về Tổ quốc vào dịp Giáng sinh năm tới, sau khi ông phải lưu vong tại nước láng giềng Argentina sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Cựu Tổng thống Bolivia Morales cam kết về nước trong vòng 1 năm

Trong cuộc phỏng vấn ở Buenos Aires, nơi ông Morales đã tìm kiếm quy chế tị nạn sau một nỗ lực gây tranh cãi gay gắt cho nhiệm kỳ thứ 4 hồi tháng 10 vừa qua, biểu tượng Xã hội chủ nghĩa của Nam Mỹ cho biết ông đang giúp đảng của mình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đặc biệt sắp tới.

Các thành viên của liên minh Phong trào Xã hội chủ nghĩa (MAS) của ông Morales sẽ tập hợp ở Buenos Aires vào ngày 29/12 nhằm bắt đầu chọn ra các ứng cử viên của họ.

Khi được hỏi về kế hoạch của mình, và liệu bằng giờ nay năm tới ông có quay trở về Bolivia hay không, ông Morales đã không ngần ngại trả lời: “Tôi sẽ quay trở về... Vì lý do an ninh tôi không thể nêu chi tiết về kế hoạch của chúng tôi trong việc quay trở về Bolivia. Nhưng tôi phải quay trở lại Tổ quốc của tôi.”

Ông Morales cũng khẳng định chắc chắn liên minh của ông sẽ chiến thẳng lại vị trí tổng thống./.

(Reuters/Vietnam+)


(Reuters/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]