(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-3, Đại tá Lê Thế Soái, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341 cùng đoàn công tác của Sư đoàn đã đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới và kiểm tra công tác hậu cần tại Trung đoàn 266 (đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).

Sư đoàn 341 thăm, kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần tại Trung đoàn 266

Ngày 30-3, Đại tá Lê Thế Soái, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341 cùng đoàn công tác của Sư đoàn đã đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới và kiểm tra công tác hậu cần tại Trung đoàn 266 (đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).

Sư đoàn 341 thăm, kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần tại Trung đoàn 266

Theo chỉ tiêu được giao năm 2023, Trung đoàn 266 - Sư đoàn 341 được Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ huấn luyện 360 chiến sĩ mới thuộc 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện 2023, nhất là bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Tiểu đoàn 8 - đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới, tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Ngoài việc triển khai toàn diện các mặt công tác, chủ động xây dựng, điều chỉnh đầy đủ các kế hoạch, hệ thống văn kiện công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đơn vị đã tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất… tập trung nâng cao đời sống. Duy trì tốt vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, giữ an toàn trong đơn vị.

Đối với việc tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, củng cố cơ sở, vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt, chuẩn bị đầy đủ các loại quân trang bổ sung bảo đảm cấp phát kịp thời cho tân binh ngay khi mới vào đơn vị.

Sư đoàn 341 thăm, kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần tại Trung đoàn 266

Đoàn đã tiến hành kiểm tra nơi ở, khu vực bếp ăn, nơi huấn luyện chiến sĩ mới; việc biên chế chiến sĩ mới về các tiểu đoàn, đại đội; đồng thời động viên chiến sĩ mới nỗ lực vượt qua những khó khăn ban đầu, tích cực học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Qua kiểm tra, nắm tình hình công tác tổ chức bảo đảm đời sống, sinh hoạt, sức khỏe cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, Đại tá Lê Thế Soái đánh giá cao kết quả mà Trung đoàn 266 đã đạt được trong thời gian qua, nhất là bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, đội ngũ cán bộ khung làm công tác huấn luyện phải quan tâm, thực hiện tốt các nội dung “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ và cùng làm việc) với chiến sĩ mới, tạo điều kiện để chiến sĩ mới yên tâm công tác và huấn luyện đạt kết quả cao. Trung đoàn 266 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác hậu cần, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần làm theo lời Bác dạy”. Bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn kết hợp với đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống. Duy trì việc quản lý, khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm quân số khỏe luôn đạt trên 98,8%, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Duy Thùy


Duy Thùy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]