12:48 12/09/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/9, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành

Sáng 12/9, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành

Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại thôn Đa Đụn, xã Thành Trực và chỉ đạo ứng phó.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại thôn Đa Đụn, xã Thành Trực; Khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân; kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng để canh gác, túc trực tại các điểm giao thông bị tràn; phương tiện, nhu yếu phẩm để hỗ trợ Nhân dân các vùng bị chia cắt và các phương án ứng phó của các cấp chính quyền huyện Thạch Thành.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành

Sáng 12/9, tại khu vực này nước ngập khoảng 50cm, người dân sinh sống khu vực trũng thấp đã được di dời đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thạch Thành, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 6/9 đến 6 giờ ngày 12/9, lượng mưa trên địa bàn đo được tại Trạm Thuỷ văn Kim Tân là 338,8mm. 7h ngày 12/9, lượng mưa đo được là 102,4mm. Mực nước sông Bưởi đo lúc 9 giờ ngày 12/9 là 11,29m, trên báo động II là 29cm và hiện tại tiếp tục lên trở lại.

Mưa lớn xảy ra trong nhiều ngày nên các hồ chứa trên địa bàn đã tràn và xấp xỉ ngưỡng tràn; trong đó, hồ Tây Trác đã đạt mức tràn 1m, làm ngập và chia cắt tuyến đường tỉnh 516 đi xã Thành Tiến và đường tỉnh 523; đồng thời gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn 2 xã Thành Long và Thành Tiến.

Cùng với đó, trên địa bàn huyện hiện vẫn còn 20,9km đường giao thông bị ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại các xã Thành Minh, Thành Công, Thành Tân, Thành Trực, Ngọc Trạo, Thành Tâm, Thành Tiến, Thành Long và thị trấn Kim Tân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành

Đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt tại Khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành

Tại thị trấn Kim Tân, hiện có 99 nhà dân bị ngập lụt. Các lực lượng luôn sẵn sàng phương tiện túc trực, hỗ trợ người dân di chuyển.

Toàn huyện có 826,96ha lúa; 921ha mía; 12,96ha ngô; 150,4ha rau màu bị thiệt hại do gãy đổ, ngập úng; hơn 60ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; 8 cột điện tại các xã Ngọc Trạo và thị trấn Vân Du bị gãy đổ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành

Toàn huyện Thạch Thành có 826,96ha lúa bị gãy đổ, ngập úng.

Mưa lớn dài ngày cũng đã khiến 231 nhà ở bị ngập tại thị trấn Kim Tân, thị trấn Vân Du và 6 xã: Thạch Cẩm, Thành Vinh, Thạch Bình, Thành Trực, Thành Tâm, Thành Tiến. Hiện nay, 67 hộ dân sinh sống tại các khu vực bị ngập lụt sâu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Đối với các hộ còn lại, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán, di dời Nhân dân đến nơi an toàn khi nước tiếp tục dâng cao.

Tại xã Thạch Lâm, mưa lớn đã làm sạt lở đất tại khu vực khu vực Thác Mây với chiều dài 40m, tuy không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng làm ảnh hưởng đến 3 hộ gia đình; bên cạnh đó xảy ra sạt lở khu vực bờ sông tại thôn Nghéo với chiều dài 17m làm ảnh hưởng đến 2 nhà dân. Tại xã Thạch Tượng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực thôn Tượng Liên với chiều dài 120m, ảnh hưởng đến 4 hộ dân.

Chính quyền các cấp huyện Thạch Thành đã tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn có các hộ dân ngập lụt, bị chia cắt phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống để hỗ trợ bàn con Nhân dân; sẵn sàng các phương án để hỗ trợ Nhân dân sơ tán.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thạch Thành

Đoàn công tác của tỉnh trao quà hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Ghi nhận sự chủ động trong việc ứng phó với thiên tai của địa phương trong những ngày qua, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Thạch Thành tăng cường lực lượng, bám sát vùng trọng yếu, kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn có phương án ứng phó kịp thời; đặc biệt, tiếp tục tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ mực nước sông Bưởi và tình hình ngập úng trên địa bàn huyện để có phương án chỉ huy xử lý.

Đồng chí nhấn mạnh, diễn biến thời tiết còn phức tạp, khó lường, huyện Thạch Thành cần chỉ đạo UBND các xã, thị trấn theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu để sẵn sàng phương án sơ tán; tổ chức lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai về chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất là các hộ bị ngập lụt, phải sơ tán, di dời. Đặc biệt, huy động lực lượng để canh gác, túc trực tại các điểm giao thông bị tràn, ngập để hướng dẫn và giúp đỡ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông.

Đồng chí cũng yêu cầu huyện tiếp tục đấu mối chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Sông Chu và các xã, thị trấn thực hiện vận hành tối đa các bơm chống úng để bảo vệ hoa màu, đồng thời cấp uỷ, chính quyền huyện Thạch Thành căn cứ diễn biến thời tiết, chỉ đạo Nhân dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo để tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa và cây màu đã đến kỳ thu hoạch tại khu vực có nguy cơ bị ngập úng; dựng buộc đối với diện tích mía, lúa bị đổ gãy để giảm thiểu thiệt hại. Cùng với đó, chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra tình hình thiệt hại và thống kê, báo cáo theo quy định.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Giao thông-Vận tải nắm bắt về tình hình ngập úng trên các tuyến đường tỉnh qua địa bàn; có phương án sớm dọn dẹp, khơi thông các điểm bị bùn đất ngập, kiểm tra, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng để bảo đảm giao thông thông suốt sau khi nước rút.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã vận chuyển một số áo phao, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các hộ dân tại các xã đang bị ngập lụt, chia cắt và sơ tán, di dời của huyện Thạch Thành.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]