(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Yên Định vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hiếu , sinh năm 198 8 , ở tổ dân phố Phúc Trí, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. 

“Cõng” 2 tiền án vẫn trộm cắp tài sản để mua ma túy

Công an huyện Yên Định vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hiếu, sinh năm 1988, ở tổ dân phố Phúc Trí, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Cõng” 2 tiền án vẫn trộm cắp tài sản để mua ma túy

Đối tượng Bùi Văn Hiếu và tang vật vụ án.

Vào hồi 11h30’ ngày 15-11-2022, tổ tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT của Công an huyện Yên Định tuần tra tại khu vực thôn Thạc Quả, xã Yên Trường đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Hiếu đang có hành vi tàng trữ trên người 2 gói giấy bên trong có chất rắn màu trắng ngà (nghi là ma túy) cùng các tang vật có liên quan.

“Cõng” 2 tiền án vẫn trộm cắp tài sản để mua ma túy

Công an huyện Yên Định kiểm tra chiếc ti vi Bùi Văn Hiếu trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận 2 gói giấy chứa chất rắn là heroin. Qua kết quả điều tra ban đầu được biết, Bùi Văn Hiếu là một đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Hằng ngày, để có tiền mua ma túy, Hiếu thường sử dụng xe máy đi khắp địa bàn huyện, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp vặt.

Trước đó, Bùi Văn Hiếu đã đột nhập vào nhà chị N.T.G, sinh năm 1970, ở tổ dân phố Quan Trì, thị trấn Yên Lâm trộm cắp 1 chiếc ti vi Samsung 50inch trị giá 7 triệu đồng. Chỉ trong vòng mấy tháng gần đây, đối tượng đã gây ra khoảng 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Minh Phương


Minh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]