Nga nêu loạt điều kiện giải quyết xung đột Ukraine, yêu cầu Kiev từ bỏ liên minh với NATO
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/6 tuyên bố, Moscow sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine, song chỉ khi Kiev chấp thuận một loạt điều kiện tiên quyết mà ông cho là “nền tảng cho hòa bình bền vững tại châu Âu”.
Tổng thống Putin tuyên bố:“Ukraine nên có quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân". Nguồn Sputnik
Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News Arabia của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Putin đề xuất rằng, Ukraine nên duy trì vị thế trung lập, và không liên kết với bất kỳ liên minh quân sự nào bao gồm NATO, và thực hiện phi quân sự hóa. Ngoài ra, Kiev phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập – bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson – cũng như từ bỏ mọi tuyên bố chủ quyền tại bán đảo Crimea. Tổng thống Putin nhấn mạnh:“Chúng tôi không đòi hỏi điều gì bất hợp lý. Những điều kiện này đảm bảo an ninh cho Nga và tạo nền tảng lâu dài cho hòa bình khu vực.”
Ngoài ra, Nga yêu cầu cam kết bằng văn bản rằng, Ukraine sẽ không tiếp nhận vũ khí hạt nhân hay cho phép các lực lượng nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ.
Tuy nhiên, phía Ukraine lập tức bác bỏ đề xuất này. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tuyên bố rằng, “những yêu cầu của Nga chỉ là một tối hậu thư trá hình nhằm buộc Ukraine đầu hàng”, và Kiev sẽ không từ bỏ lãnh thổ hay quyền tự quyết của mình.
Phản ứng từ các nước phương Tây cũng cho thấy sự đồng thuận với quan điểm của Ukraine. Trong tuyên bố chính thức ngày 21.6 Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Mọi thỏa thuận hòa bình phải dựa trên luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.”
Cũng trong ngày 21.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đối tác phương Tây phân bổ 0,25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để hỗ trợ Kiev tăng cường sản xuất vũ khí. Ông cũng cho biết, Ukraine có kế hoạch ký các thỏa thuận trong mùa Hè này nhằm xuất khẩu công nghệ sản xuất vũ khí.
Hiện tại, Nga và Ukraine đang trong quá trình đàm phán sơ bộ cho vòng hòa đàm tiếp theo, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, với lập trường khác biệt sâu sắc giữa hai bên, các chuyên gia đánh giá khả năng đạt được tiến triển thực chất là rất thấp.
Vân Bình (Nguồn: Reuters, Sputnik, The Washington Post )
{name} - {time}
-
2025-06-22 16:54:00
Người Iran chạy trốn khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá trong hành trình dài và đầy hiểm nguy
-
2025-06-22 16:51:00
Thủ tướng Thái Lan khẳng định không từ chức, cam kết giải quyết các thách thức của đất nước
-
2025-06-22 09:55:00
Tổng thống Trump thông báo Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân tại Iran
Mỹ triển khai số lượng lớn máy bay tại Trung Đông
Iran, châu Âu chưa đạt được đột phá trong vấn đề hạt nhân tại cuộc gặp ở Geneva
Nhiều nước rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran, Nga nêu quan điểm về vai trò trung gian hòa giải
Chủ tịch Thượng viện Thái Lan kiến nghị luận tội Thủ tướng Paetongtarn
Cảnh báo thảm họa nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran
16 tỷ thông tin đăng nhập bị đánh cắp trong vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất lịch sử
Mỹ điều máy bay quân sự lớn nhất thế giới đến gần biên giới Iran
NATO chia rẽ về nhu cầu chi tiêu 5% GDP cho quân sự
Tổng thống Mỹ bí mật phê duyệt kế hoạch tấn công Iran