Hamas muốn một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt xung đột tại Gaza
Ngày 7/5, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết lực lượng này muốn một “thỏa thuận toàn diện” để chấm dứt xung đột với Israel ở Gaza, hiện đã bước sang tháng thứ 19.
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 13/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ông Naim nhấn mạnh: "Hamas và các phe phái của Palestine muốn đạt một thỏa thuận toàn diện để chấm dứt xung đột, cùng với lộ trình cho tương lai."
Trước đó, ngày 5/5, Israel đã thông báo kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza. Một nguồn tin an ninh của Israel cho biết việc triển khai quân đội sẽ “mở ra một cơ hội” cho một thỏa thuận con tin có thể xảy ra trùng với chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thủ tướng Palestine, ông Mohammad Mustafa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt "tội ác nhân đạo” đang diễn ra ở Gaza.
Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng, ông Mustafa cho biết: "Chúng tôi kêu gọi lương tâm của nhân loại. Đừng để trẻ em Gaza chết đói.”
Các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) đã nhiều lần cảnh báo về thảm họa nhân đạo sắp xảy ra ở Gaza, nhất là khi Israel phong tỏa mọi hoạt động viện trợ từ đầu tháng 3. Tuyên bố chung của các cơ quan viện trợ nhấn mạnh kế hoạch này "vi phạm các nguyên tắc nhân đạo cơ bản."
Cùng ngày, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, ông Volker Turk bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng kế hoạch mở rộng cuộc tấn công của Israel vào Gaza đe dọa “sự tồn tại liên tục” của người Palestine tại dải đất này.
Theo ông Turk, việc mở rộng cuộc tấn công vào Gaza gần như chắc chắn sẽ gây ra thêm nhiều cuộc di dời hàng loạt, nhiều người dân vô tội tử vong và bị thương, và phá hủy cơ sở hạ tầng ít ỏi còn lại của Gaza. Gần như toàn bộ 2,4 triệu người dân Palestine đã phải di dời ít nhất một lần trong cuộc xung đột hiện nay.
Trong phản ứng của mình, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel ngày 6/5, hối thúc tạo điều kiện tiếp tục dòng viện trợ.
Cùng ngày, Ngoại trưởng củaTây Ban Nha, Iceland, Ireland, Luxembourg, Na Uy và Slovenia ra tuyên bố chung "kiên quyết phản đối mọi ý định thay đổi nhân khẩu học hoặc lãnh thổ ở Gaza."
Tuyên bố chung nhấn mạnh rằng kế hoạch của Israel “sẽ đánh dấu một sự leo thang mới và nguy hiểm” trong cuộc xung đột hiện nay.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-05-08 22:00:00
Quốc hội Ukraine chính thức phê chuẩn thỏa thuận khoáng sản với Mỹ
-
2025-05-08 21:00:00
Ấn Độ cho biết hệ thống phòng không Pakistan bị vô hiệu hóa
-
2025-05-07 22:15:00
Tên lửa không đối không PL-15 của Trung Quốc lần đầu tham chiến
Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi đẩy nhanh tiến độ gia nhập EU của Ukraine
Pakistan ra tối hậu thư cho Ấn Độ sau các cuộc không kích
Bỉ rút lại lời hứa cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine
Máy bay không người lái Ukraine tấn công căn cứ không quân tinh nhuệ của Nga trước Ngày Chiến thắng
Pakistan pháo kích trả đũa, ít nhất 8 người Ấn Độ thiệt mạng
Nhiều hãng hàng không đổi hướng, hủy chuyến do giao tranh Ấn Độ-Pakistan
Hiệp định kiểm soát Ấn Độ và Pakistan bị đình chỉ, hòa bình mong manh
Không quân Ấn Độ chuẩn bị tập trận quy mô lớn gần biên giới với Pakistan
Mỹ mất thêm một tiêm kích ngoài khơi Yemen