(Baothanhhoa.vn) - Nhằm đảm bảo tiến độ gấp rút của Dự án đường dây 500 kV mạch 3, bất chấp thời tiết nắng nóng, trên cung đoạn Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định, Ban Quản lý Công trình điện miền Bắc, các nhà thầu và công nhân đang khẩn trương cho công tác rải và kéo dây đồng bộ trên toàn tuyến.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Nhằm đảm bảo tiến độ gấp rút của Dự án đường dây 500 kV mạch 3, bất chấp thời tiết nắng nóng, trên cung đoạn Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định, Ban Quản lý Công trình điện miền Bắc, các nhà thầu và công nhân đang khẩn trương cho công tác rải và kéo dây đồng bộ trên toàn tuyến.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Thi công KN 126 -127 địa bàn xã Đại Lộc (Hậu Lộc).

Vị trí khoảng néo (KN) 126 -127 qua địa bàn xã Đại Lộc (Hậu Lộc) là một trong những vị trí thi công kéo dây khó khăn do vắt qua đường sắt và quốc lộ 1A. Vậy nhưng, chỉ trong 3 ngày, nhà thầu là Công ty TNHH Phương Hạnh đã tổ chức thi công kéo dây xong KN này, sớm bảo đảm hành lang lưu thông trên quốc lộ.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Dàn giáo được lắp qua quốc lộ 1 A để hỗ trợ công tác kéo dây.

Anh Hồ Hậu, công nhân kéo dây cho biết: “Với KN 126 -127, thi công kéo dây khá phức tạp. Do đó, công tác chuẩn bị được chúng tôi thực hiện rất chu đáo, với dàn giáo được dựng rất cao để ít làm ảnh hưởng tới hoạt động lưu thông đường bộ. Trong quá trình kéo dây, để bảo đảm an toàn và kỹ thuật, chúng tôi đã tuân thủ chặt chẽ bản vẽ, với độ võng thiết kế chuẩn theo quy định”.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Công nhân thi công kéo dây.

Theo Chỉ huy trưởng gói thầu số 10 và 11 Kỹ sư Dương Văn Thương, cả 2 gói thầu này có nhiều cung đoạn khó, vượt sông, vượt đường sắt, quốc lộ, đường điện 110 kV, nghĩa trang liệt sỹ... “Chúng tôi đã đã lập kế hoạch chi tiết, sử dụng 12 tiểu đội, chia làm các mũi thi công đồng bộ rải và kéo dây, phấn đấu vào 20/6 tới đây sẽ hoàn thành toàn bộ việc kéo dây của cả 2 gói thầu này”, anh Thương cho biết.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Công nhân đội nắng, sử dụng hệ thống máy tời để kéo dây điện lên cao, hỗ trợ kéo dây.

Những ngày này, trên địa bàn xã Nga An (Nga Sơn), nhà thầu cũng đang tổ chức rải dây chuẩn bị thi công kéo dây KN 71-73, thuộc gói thầu số 39. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, việc triển khai gói thầu đang nhận được ủng hộ tích cực của bà con Nhân dân. Nhiều hộ nông dân đã sẵn sàng thu hoạch sớm hoa màu, tạo mặt bằng để công nhân triển khai công việc thuận lợi.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Gia đình chị Mai Thị Cúc, thôn 12 xã Nga An (Nga Sơn) thu hoạch sớm hoa màu chưa tới vụ để nhà thầu thi công

rải dây.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh Trần Văn Thăng, cho biết: “Công ty chúng tôi đảm nhận 4 gói thầu của Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1, với 67 vị trí móng cột và 33 KN. Đến nay, đơn vị đã thi công xong kéo dây xong 12/33 KN; trong đó, gói thầu số 38 đã hoàn thành kéo dây 3 KN, đang thi công 3 KN và dự kiến ngày 8/6 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác kéo dây”.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Rải dây chuẩn bị thi công kéo dây KN 71-73, thuộc gói thầu số 39.

“Chúng tôi đang huy động hơn 400 công nhân kỹ thuật thi công 3 ca, 4 kíp trên công trường. Ước tính, tổng khối lượng 10.000 tấn sắt thép đã được chúng tôi cơ bản lắp đặt cho 67 vị trí móng cột. Với tinh thần “cột không chờ dây”, chúng tôi tổ chức các tổ đội thi công song song. Thi công lắp dựng cột xong đến đâu, sẽ tổ chức ngay công tác rải và kéo dây. Từ nay đến cuối tháng, 2 ngày sẽ có 1 KN hoàn thành. Chúng tôi đang động viên cán bộ, công nhân nỗ lực phát huy cao độ tinh thần làm việc để đến 20/6 sẽ hoàn thành toàn bộ phần việc của cả 4 gói thầu”.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Các nhà thầu đang triển khai lắp dựng cột xong đến đâu, sẽ tổ chức ngay công tác rải và kéo dây để tiết kiệm thời gian.

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc - chủ đầu tư dự án, trên toàn tuyến Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1, công tác dựng cột đã hoàn thành cơ bản, chỉ còn 5 vị trí cột đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Các nhà thầu đã triển khai kéo dây xong 27 KN, đang triển khai chuẩn bị 3 KN.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 có khả năng cao sẽ có gói thầu đầu tiên hoàn thành kéo dây trên toàn dự án Đường dây 500 kV mạch 3 vào ngày 8/6 tới.

“Hiện nay, chúng tôi đang bám sát công trường để chỉ đạo nhà thầu tăng tốc bám sát tiến độ kéo dây; đồng thời hướng dẫn nhà thầu công tác bảo đảm an toàn lao động, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên công trường. Với tiến độ duy trì như hiện nay, Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 có khả năng cao sẽ có gói thầu đầu tiên hoàn thành kéo dây trên toàn dự án Đường dây 500 kV mạch 3”, ông Võ Công Tài, Phó ban Tiền phương 1, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, cho biết.

Đồng loạt kéo dây Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1

Được biết, với chiều dài 74,4 km, đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 có đoạn tuyến qua tỉnh Thanh Hóa dài 56,4 km, gồm 133 vị trí móng cột trên địa bàn 6 huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định và Thiệu Hóa. Đây là 1 trong 4 hợp phần của Dự án Đường dây 500 kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]