16:50 28/07/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tập trung trí tuệ và nguồn lực, quyết tâm xây dựng, phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tập trung trí tuệ và nguồn lực, quyết tâm xây dựng, phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 - 29-7-2023), chiều 28-7, Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Cùng tham gia có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và huyện Đông Sơn.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Cách đây 93 năm, ngày 25-6-1930, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, Chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ Đảng đầu tiên ở Thanh Hóa được thành lập tại làng Hàm Hạ, tổng Kim Khê, nay là khu phố Đại Đồng, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Sự ra đời của Chi bộ Hàm Hạ là một mốc son chói lọi trong phong trào cách mạng ở Đông Sơn trước Cách mạng tháng Tám; đồng thời là nền móng cho sự ra đời của Đảng bộ huyện Đông Sơn nói riêng và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đây cũng là nơi chứng kiến nhiều hoạt động cách mạng quan trọng thời kỳ đầu kháng chiến.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Với giá trị nổi bật về lịch sử và văn hóa, ngày 15-10-1994, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ là di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia với các điểm: Đình Hàm Hạ, nhà ông Lê Oanh Kiều, nhà ông Phạm Văn Huống.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Trong niềm xúc động tri ân các bậc tiền bối, các chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thắp nén hương thơm bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương - những người có công khai phá, mở đường, đặt nền móng cho việc thành lập và xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước, ươm những mầm xanh, lộc biếc của hòa bình và khát vọng cho Tổ quốc hồi sinh. Công lao ấy mãi mãi được các thế hệ đi sau trân trọng ghi nhớ và biết ơn.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết một lòng, cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tập trung trí tuệ và nguồn lực, quyết tâm xây dựng, phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia nhà đồng chí Lê Oanh Kiều, nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1930-1936; Di tích lịch sử Quốc gia nhà ông Phạm Văn Huống, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, cho tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng thời mong muốn các thế hệ con cháu của các nhà cách mạng tiền bối tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và của quê hương; cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân quan tâm gìn giữ và sưu tầm các hiện vật để Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, từ đó tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]