Các công đoàn châu Âu muốn có luật về nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc
Bảng điện tử báo nhiệt độ ngoài trời lên tới 44 độ C tại Brest, miền Tây Pháp ngày 18/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một tuần sau khi các đợt sóng nhiệt ập đến Tây Âu gây ra những đợt nắng nóng kỷ lục ở nhiều nước, Tổng liên đoàn châu Âu ( ETUC ) đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua luật quy định nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc trong khu vực này.
ETUC cho biết: "Hai công nhân đã chết vì say nắng ở Tây Ban Nha vào tuần trước. Ở Pháp, quốc gia không giới hạn nhiệt độ tại nơi làm việc, 12 người đã chết vì tai nạn lao động liên quan đến sóng nhiệt vào năm 2020.”
Mới đây tại Tây Ban Nha, dịch vụ khẩn cấp của khu vực Madrid đã thông báo về cái chết “do say nắng” của một nhân viên phát tờ rơi vào hộp thư.
Theo số liệu thống kê, trên toàn khu vực EU, 23% công nhân tiếp xúc với nhiệt độ cao trong ít nhất một phần tư thời gian làm việc của họ, tỷ lệ này tăng lên 36% trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp và 38% trong lĩnh vực xây dựng.
Cũng theo ETUC, hiện nay, chỉ có một số ít quốc gia trong khu vực có luật bảo vệ người lao động trong điều kiện nhiệt độ cao, nhưng với “sự khác biệt lớn” giữa các nước này.
Theo các công đoàn liên kết với ETUC, công nhân Bỉ có công việc đòi hỏi về thể chất không được phép làm việc khi nhiệt độ vượt quá 22°C. Giới hạn được quy định cao hơn 5°C ở Hungary cho cùng một loại công việc, trong khi với Slovenia giới hạn nhiệt độ là 28°C tại tất cả các nơi làm việc.
Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhiệt độ làm việc tối ưu là từ 16 đến 24°C. “Người lao động đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu hàng ngày, họ cần được bảo vệ một cách thích hợp,” Phó Tổng thư ký ETUC Claes-Mikael Stahl đã cảnh báo như vậy, đồng thời nhấn mạnh “điều kiện thời tiết không liên quan đến biên giới quốc gia, do đó chúng ta cần luật chung để áp dụng trên toàn EU về nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc.”
Các làn sóng nhiệt ập đến Tây Âu vào giữa tháng 7 đã khiến hơn 500 người ở Tây Ban Nha thiệt mạng và phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ ở Pháp, Anh và Đan Mạch.
Theo các nhà khoa học, sự gia tăng của các đợt nắng nóng là hậu quả trực tiếp của cuộc khủng hoảng khí hậu, với việc phát thải khí nhà kính ngày càng tăng về cường độ, thời lượng và tần suất./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
-
1 giờ trước
Hiệp định kiểm soát Ấn Độ và Pakistan bị đình chỉ, hòa bình mong manh
-
2 giờ trước
Mỹ mất thêm một tiêm kích ngoài khơi Yemen
-
01:47 28/07/2022
Ngoại trưởng Mỹ thông báo sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga
Bulgaria tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị
CH Séc tham gia sứ mệnh bảo vệ không phận cho Slovakia
Quốc hội Australia khóa mới khai mạc phiên họp đầu tiên
EU quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ấn định thời điểm tiến hành hội nghị thượng đỉnh
Trung Quốc, Indonesia cam kết tăng cường hợp tác song phương
Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gần hết các triệu chứng COVID-19
Chủ tịch Cuba tái khẳng định khát vọng xã hội chủ nghĩa
Địa phương
Thời tiết
- 27°C - 33°CCó mây, không mưa
- 27°C - 34°CCó mây, không mưa