11:00 18/06/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 18/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra và làm việc tại công trường dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa. Đây là dự án nằm trong các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Tiếp tục chương trình công tác, sáng 18/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra và làm việc tại công trường dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa. Đây là dự án nằm trong các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Công đoàn Công Thương Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác thi công dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đoạn qua xã Cầu Lộc (Hậu Lộc).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đến công trường thi công dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng các thành viên đoàn công tác đã đến xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) trực tiếp kiểm tra công tác thi công kéo dây khoảng néo vị trí 109-117 thuộc dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa, nằm trong tổng dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Khoảng néo vị trí 109-117 có tổng chiều dài 3,8 km do Công ty CP Sông Đà 11 thi công.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Khoảng néo vị trí 109-117 thuộc dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Theo báo cáo của nhà thầu thi công, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, đơn vị đã huy động công nhân kỹ thuật thi công “3 ca, 4 kíp” trên công trường. Theo đó, công tác thi công lắp dựng cột xong đến đâu, đơn vị sẽ tổ chức ngay công tác rải và kéo dây. Dự kiến đến ngày 26/6 khoảng néo vị trí 109-117 sẽ hoàn thành công tác rải và kéo dây.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Công nhân kỹ thuật thi công trên công trường.

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về công tác thi công dự án đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc cho biết: Đến nay, trên toàn tuyến đã có 55 khoảng néo; hoàn thành kéo dây 24 khoảng néo; đang thi công 16 khoảng néo, còn 15 khoảng néo đang chuẩn bị kéo dây từ nay đến 20/6/2024. Bên cạnh đó đã bàn giao mặt bằng 133/133 vị trí và 55/55 khoảng néo trên địa bàn 6 huyện của tỉnh Thanh Hóa là Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa và Thiệu Hóa.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương hoan nghênh tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra tại công trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động các lực lượng tích cực hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu bằng cả vật chất lẫn tinh thần để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trong những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Công nhân kỹ thuật thi công trên công trường.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Với tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu nhà thầu quán triệt đến cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; “vượt nắng, thắng mưa”; “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”; “thi công 3 ca, 4 kíp”; “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư và các nhà thầu lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thi công dự án; nhất là hoàn thiện các thủ tục về phương án giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chặt cây, tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc tạo điều kiện kéo dây các khoảng néo trên toàn tuyến. Qua đó, phấn đấu đưa dự án hoàn thành trước ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]