Tin liên quan
Đọc nhiều
Ukraine đề nghị Pháp hỗ trợ thiết lập các hành lang nhân đạo
Ngày 1/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tạo điều kiện thiết lập các hành lang nhân đạo ở Ukraine.
Sơ tán người dân khỏi thành phố chiến sự Mariupol, miền Đông Ukraine. (Ảnh: Dayto News/TTXVN)
Thông báo của Điện Elysée cho biết trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Macron tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao để hỗ trợ thiết lập các hành lang nhân đạo trong các điều kiện “cần thiết cho việc tiến hành các hoạt động nhân đạo của các tổ chức quốc tế có thẩm quyền.”
Về phần mình, Tổng thống Macron tái khẳng định cam kết thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở thành phố Mariupol của Ukraine để sơ tán dân thường và tái định cư cho người dân đi lánh nạn trở về Ukraine.
Tuần trước, Tổng thống Macron đã công bố sáng kiến tiến hành một chiến dịch nhân đạo với Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp để sơ tán cư dân Mariupol.
Theo người phát ngôn Chính phủ Pháp, dự kiến trong những ngày tới, Tổng thống Macron sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về các nỗ lực nhân đạo ở Ukraine.
Ngày 31/3, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng LB Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev cho hay Nga sẽ mở hành lang nhân đạo từ Mariupol đến Zaporozhye vào ngày 1/4 theo đề nghị của Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Trước đó, trong ngày 31/3, Nga đã mở 10 hành lang nhân đạo theo các hướng Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov và Mariupol.
Theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko, trong ngày 1/4, tổng cộng 6.266 người dân đã được sơ tán khỏi các thành phố của Ukraine dọc theo các hành lang nhân đạo, trong đó có 3.071 người ở thành phố Mariupol.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 1/4 thông báo sẽ dành 300 triệu USD để hỗ trợ Ukraine tăng cường khả năng quốc phòng.
Gói viện trợ này bao gồm các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser, máy bay không người lái, đạn dược, thiết bị nhìn ban đêm, hệ thống liên lạc an toàn chiến thuật, vật tư y tế và phụ tùng thay thế.
Đây là gói viện trợ bổ sung ngoài khoản 1,6 tỷ USD mà Washington đã cam kết kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng Hai vừa qua.
Theo BBC
- 2024-04-30 12:56:00
Hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu: Chưa khai thông được thế bế tắc
- 2024-04-30 10:57:00
Hàn Quốc mở nhiều đường mòn du lịch gần khu phi quân sự
- 2022-04-02 13:28:00
Israel và Ấn Độ hợp tác hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa
Saudi Arabia sẽ thụ lý vụ án sát hại nhà báo Jamal Khashoggi
Nga ủng hộ Ấn Độ làm trung gian trong các cuộc đàm phán với Ukraine
IAEA đạt các thỏa thuận riêng rẽ với Nga, Ukraine về an ninh hạt nhân
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine
Bỉ kéo dài sứ mệnh của phi đội máy bay chiến đấu F-16 tại Estonia
Các nước ASEAN thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025
Sri Lanka: Hàng trăm người cố gắng xông vào dinh thự Tổng thống
ASCC ủng hộ các ưu tiên của Chủ tịch ASEAN Campuchia 2022
Cộng hòa Séc đã cấp hơn 250.000 thị thực cho người sơ tán từ Ukraine