Tin liên quan
Đọc nhiều
Thủ tướng Italy: Các nước EU có thể đồng ý mua chung khí đốt
Thủ tướng Italy Mario Draghi ngày 10/1 cho biết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có thể nhất trí về dự án mua khí đốt chung nhằm bảo vệ nền kinh tế của khối trước tình trạng giá khí đốt tăng vọt.
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu tại một buổi họp báo, Thủ tướng Draghi - cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tiết lộ các nhà lãnh đạo EU đang thảo luận về vấn đề trên, đồng thời nói thêm rằng một trong số những lựa chọn được đưa ra là cho phép các nhóm quốc gia cùng nhau mua và tích trữ khí đốt .
Nhà lãnh đạo Italy cũng nhắc lại một đề xuất trước đó cho rằng các công ty được hưởng lợi từ tình trạng tăng giá đột biến sẽ phải đối mặt với các loại thuế bổ sung.
Ông Draghi nói: “Hội đồng châu Âu đang tiếp tục thảo luận rất tích cực. Những người đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ đợt tăng giá khí đốt hiện nay nên được yêu cầu chia sẻ các khoản lợi nhuận đó với phần còn lại của xã hội."
Giá khí đốt ở châu Âu tăng cao kỷ lục trong năm 2021, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và nhu cầu cao do các nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch COVID-19 , buộc các chính phủ phải triển khai chính sách trợ cấp và giảm thuế để hỗ trợ người tiêu dùng.
Theo AFP
- 2024-05-17 09:11:00
Bầu cử Nghị viện châu Âu 2024: Phe cực hữu sẽ chiếm ưu thế?
- 2024-05-17 07:52:00
Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024
- 2022-01-11 07:46:00
Liên hợp quốc thúc đẩy đối thoại giải quyết khủng hoảng tại Sudan
Hàn Quốc nới lỏng quy định về giá trị quà tặng dịp Tết Nguyên đán
CSTO tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bàn về Kazakhstan
Israel cung cấp bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí cho trẻ em
Tân Bộ trưởng Hà Lan tuyên thệ nhậm chức trực tuyến do mắc COVID-19
Phái đoàn Nga đến Geneva để đàm phán với Mỹ về đảm bảo an ninh
Lực lượng an ninh Sudan ngăn người biểu tình tiến tới Dinh Tổng thống
Ông Mohammed al-Halbousi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Iraq
ECOWAS áp đặt biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc hơn đối với Mali
Ngoại trưởng Iran bày tỏ quan điểm về các cuộc đàm phán hạt nhân