11:34 21/07/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-7, Ban Chỉ đạo 138 huyện Yên Định và Ban Chỉ đạo an ninh - trật tự (ANTT) xã Định Tăng đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là xã được Thường trực Huyện ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 huyện Yên Định chọn làm điểm cấp huyện tổ chức ngày hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Sáng 21-7, Ban Chỉ đạo 138 huyện Yên Định và Ban Chỉ đạo an ninh - trật tự (ANTT) xã Định Tăng đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là xã được Thường trực Huyện ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 huyện Yên Định chọn làm điểm cấp huyện tổ chức ngày hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho cán bộ và Nhân dân xã Định Tăng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự ngày hội có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ; thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện Yên Định cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân xã Định Tăng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự, chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với cán bộ và Nhân dân xã Định Tăng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu, cán bộ và Nhân dân xã Định Tăng đã cùng ôn lại ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Tăng Khương Ngọc Huynh đọc diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo ANTT xã Định Tăng, thực hiện Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện về phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, cấp ủy, chính quyền xã Định Tăng đã tập chung chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Tiết mục văn nghệ tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

Hằng năm, Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo ANTT xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị nghiên cứu, triển khai xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, tiêu biểu như Mô hình “Đoạn đường, cổng trường Cựu chiến binh tự quản về trật tự an toàn giao thông” của Hội Cựu chiến binh xã; mô hình “Trường THCS Định Tăng tự quản về ANTT và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” của Công an xã phối hợp với Trường THCS Định Tăng triển khai thực hiện...

Ngoài ra, xã đã thành lập, ra mắt 6 tổ liên gia tự quản về PCCC và điểm chữa cháy công cộng ở 6 thôn trên địa bàn xã; thường xuyên chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc đăng ký xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Đồng thời, phát huy vai trò của 6 tổ ANTT, 35 tổ an ninh xã hội, 6 tổ hòa giải cơ sở trong công tác nắm tình hình ANTT ở cơ sở, để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Cán bộ, Nhân dân xã Định Tăng dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Định dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

Với cách làm sáng tạo, phong phú về hình thức, nội dung, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở Định Tăng đã lan tỏa sâu rộng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, tham gia của các tầng lớp Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, không xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Định Tăng đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đóng góp ý kiến với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an xã Định Tăng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân xã Định Tăng.

Phát biểu chung vui với cấp ủy, chính quyền, cán bộ và Nhân dân địa phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh biểu dương những thành tích, kết quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói riêng, nhiệm vụ giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội nói chung mà xã Định Tăng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời khẳng định: Việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Thông qua ngày hội đã đánh giá, trao đổi về những mô hình hay, cách làm sáng tạo và biểu dương các tổ dân phố, thôn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, lực lượng Công an và Nhân dân huyện Yên Định nói chung, xã Định Tăng nói riêng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức về phong trào, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ ANTQ và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ", gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu về ANTT, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại các địa phương, đơn vị; tăng cường củng cố, xây dựng mối liên hệ, gắn bó với Nhân dân. Qua đó huy động sức mạnh của toàn dân để phong trào phát triển rộng khắp, góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng lòng của Nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của xã Định Tăng sẽ đạt được nhiều kết quả lớn hơn nữa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện cán bộ, Nhân dân thôn Phú Cẩm vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho cán bộ và Nhân dân xã Định Tăng; trao 5 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ, Nhân dân thôn Phú Cẩm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023” tại xã Định Tăng

Lãnh đạo huyện Yên Định trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có hành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 49 tập thể, 9 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 33 tập thể, 83 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Yên Định tặng Giấy khen cho 49 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]